Để giảm hội chứng trao đổi chất ở trẻ

09/09/2009 15:28 GMT+7

Theo các chuyên gia của Bệnh viện Nhi đồng thuộc Đại học Minnesota (Mỹ), hội chứng trao đổi chất (MS) ở trẻ em có thể phòng ngừa bằng cách cung cấp cho trẻ chế độ ăn uống hợp lý và khuyến khích trẻ tập thể dục.

Hội chứng MS ở người lớn thường xảy ra khi họ có ít nhất 3 tác nhân sau: mập ở vùng bụng (nam có vòng bụng hơn 101,6 cm và nữ hơn 88,9 cm); có hàm lượng cholesterol tốt HDL thấp; có hàm lượng triglyceride, đường glucose trong máu cao và huyết áp cao. Mặc dù khó chẩn đoán các tác nhân gây hội chứng MS ở trẻ em, song theo các chuyên gia, trẻ cũng có thể xuất hiện một số triệu chứng tương tự như người lớn. Trang web Healthday.com dẫn lời bác sĩ Julia Steinberger, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết bằng chế độ ăn uống hợp lý và năng vận động, hội chứng trao đổi chất có thể ngăn chặn được ở trẻ em.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.