Một ngày ghi nhận 180 ca nhiễm cúm A/H1N1

04/09/2009 00:06 GMT+7

* Sốt xuất huyết tại Hà Nội tăng cao gấp gần 12 lần so với cùng kỳ Theo Bộ Y tế, hôm qua VN ghi nhận tới 180 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, cao nhất từ đầu vụ dịch đến nay. Cùng ngày, Thái Bình đã phát hiện trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên. Đó là học sinh lớp 8A1 trường THCS Lương Thế Vinh. Hiện có 28 học sinh lớp này nghi nhiễm. Trường Lương Thế Vinh lùi thời gian khai giảng sau khoảng 5 ngày.

* Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, trong ngày hôm qua TP phát hiện mới 40 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1. Hiện TP còn đang theo dõi, giám sát chặt dịch cúm tại cộng đồng đối với 4 ổ dịch, tất cả đều ở các trường học.

* Tin từ Phòng Vệ sinh dịch tễ - Trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng, TP Đà Nẵng ngày 3.9 có thêm 2 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1. Đó là H.T.T.H (28 tuổi, trú tại P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà) vừa trở về từ TP.HCM và N.T.M.P (21 tuổi, trú Q.Hải Châu) do tiếp xúc với một bệnh nhân cúm A/H1N1 ở Đà Nẵng.

 * Sở Y tế Phú Yên hôm qua xác nhận có 3 HS trường THCS Hùng Vương (TP Tuy Hòa) dương tính với cúm A/H1N1, nâng tổng số ca nhiễm ở Phú Yên lên 17. UBND tỉnh Phú Yên quyết định cho HS trường THCS Hùng Vương nghỉ học 7 ngày để khử trùng môi trường. 9 HS dương tính với cúm A/H1N1 sau thời gian điều trị đã xuất viện với tình trạng sức khỏe ổn định.

Sở GD-ĐT Lâm Đồng cho biết, đến nay đã có 92 học sinh tại 26 trường học trên toàn tỉnh đã nhiễm cúm A/H1N1 (trong đó chỉ riêng hai ngày 2 - 3.9 đã có thêm 54 học sinh bị nhiễm). Địa phương có số trường học và học sinh bị nhiễm cúm A/H1N1 nhiều nhất là thị xã Bảo Lộc với 46 em tại 16 trường. Sở đã chỉ đạo tạm ngưng các lớp học có dịch cúm xảy ra trong thời gian 7 ngày, phun thuốc phòng chống dịch trước khi học trở lại.

* Theo Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, 8 tháng đầu năm, TP đã có 2.958 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 11,8 lần so với cùng kỳ 2008. Số mắc đã xuất hiện tại 319 xã phường (55%) thuộc 100% quận, huyện. Ông Nguyễn Sinh Nam - Phó cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường, Bộ Y tế cho biết, tỷ lệ người dân tại các tỉnh phía Bắc có miễn dịch với sốt xuất huyết rất thấp, khoảng 5% dân số, trong khi tại một số tỉnh phía Nam, tỷ lệ này lên đến 70-80%.

Nhóm PV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.