Đề phòng lũ quét, sạt lở đất từ Thừa Thiên-Huế - Quảng Ngãi

03/09/2009 00:47 GMT+7

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư ngày 2.9 cho biết, vào đêm 2 và ngày 3.9, mực nước các sông từ Thừa Thiên-Huế - Quảng Ngãi và nam Tây Nguyên sẽ lên. Trong đợt lũ này, mực nước các sông có khả năng lên mức báo động (BĐ) I, có nơi lên mức BĐII.

Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế - Quảng Ngãi. Trong khi đó, do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, trong những ngày tới mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến 6.9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu (sông Tiền) lên mức 3,20m (trên BĐI: 0,2m); tại Châu Đốc (sông Hậu) lên mức 2,75m (trên BĐI: 0,25m); tại các trạm chính vùng Đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên lên mức BĐII có nơi trên mức BĐII. Thời tiết còn tiếp tục xấu do ngoài một vùng áp thấp vẫn tiếp tục hoạt động ở biển Đông, còn có thêm một vùng áp thấp nữa ở phía đông Philippines.

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.