Hút thuốc lá và bệnh đa xơ cứng

21/08/2009 14:47 GMT+7

Những ai mắc bệnh đa xơ cứng (bệnh của hệ thần kinh gây tê liệt dần dần) nếu hút thuốc lá – ít nhất 6 tháng - dễ có nguy bị teo não hơn so với những người không bao giờ hút thuốc lá.

Theo hãng tin UPI, cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học New York tại Buffalo (Mỹ) cho thấy những người hút thuốc lá bị thương tổn ở não nhiều hơn, đồng thời có não bị teo nhiều hơn. Để có kết luận trên, các chuyên gia đã khảo sát ở 368 bệnh nhân và 128 người trong số này có tiền sử hút thuốc lá. Thói quen phì phèo cũng được xem có liên quan tới việc làm tăng nguy cơ bị tàn tật thân thể.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.