Trung Quốc từ chối tàu Nhật Bản

20/08/2009 01:46 GMT+7

Báo Asahi hôm qua dẫn lời một quan chức giấu tên tại Tokyo cho hay Bắc Kinh mới đây đã không chấp nhận lời đề nghị cho hai tàu huấn luyện và một tàu khu trục của Nhật Bản đến Hồng Kông vào tháng 9 vì các lý do "nhạy cảm".

Tờ báo cũng dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho biết chuyến thăm đã bị khước từ vì các vấn đề về kỹ thuật. Trước đó, giới chức Bắc Kinh đã phản đối chuyến thăm Tokyo của bà Rebiya Kadeer, một nhà hoạt động người Duy Ngô Nhĩ lưu vong tại Mỹ, và Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng đang sống lưu vong. Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc từ chối tàu hải quân nước ngoài cập cảng của mình. Vào năm 2007, một số tàu chiến Mỹ đã phải chuyển hướng sang Đài Loan sau khi bị từ chối đến Hồng Kông.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.