Mở rộng đào tạo cán bộ hàng không theo tiêu chuẩn Mỹ tại VN

19/08/2009 19:30 GMT+7

(TNO) Hôm qua 18.8, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp Tập đoàn giáo dục American Pacific University (APU) của Mỹ (ảnh).

Đáp ứng nhu cầu về việc cung cấp nguồn nhân lực cho ngành Hàng không tại Việt Nam và trên thế giới, APU đã cùng với các đối tác chiến lược là Hãng sản xuất máy bay nổi tiếng thế giới Boeing, trường Đại học Central Washington University (CWU) phát triển chương trình đào tạo ngành Hàng không theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ tại Việt Nam. APU đã đào tạo theo đơn đặt hàng của Tổng công ty Hàng Không Việt Nam, hơn 100 học viên đã được tốt nghiệp, có tay nghề tốt. 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Tập đoàn APU, bà Nguyễn Thi Bình đã trình bày nguyện vọng được tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Hàng không, từ chương trình dạy nghề cao cấp đến chương trình đại học, ngắn hạn và dài hạn với những phương án tốt nhất hiệu quả nhất với tiêu chuẩn Hoa Kỳ, trong đó có chương trình đào tạo chuyên viên kỹ thuật, kỹ sư quản trị hàng không cũng như đào tạo nghề phi công ngắn hạn và phi công bậc đại học… Chủ tịch APU Nguyễn Thi Bình khẳng định: “Với sự ủng hộ, khuyến khích từ các ban ngành của Chính phủ, APU và các đối tác cam kết sẽ cố gắng không ngừng để nâng cấp, tăng cường đội ngũ giảng viên có trình độ, kinh nghiệm về giảng dạy, đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên, học sinh...”.

Minh Xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.