Mỗi đoàn viên một hành động học tập và làm theo lời Bác

18/08/2009 00:33 GMT+7

Ban Bí thư T.Ư Đoàn vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm tuổi trẻ VN thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với phương châm: “Mỗi Đoàn cơ sở một công trình thanh niên (TN), mỗi chi đoàn một phần việc TN, mỗi đoàn viên một hành động học tập và làm theo lời Bác”, các cơ sở Đoàn tập trung vào 7 hoạt động: tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi (ĐV-TTN) học tập, tìm hiểu về Di chúc của Bác Hồ thông qua bộ phim tài liệu Những giờ phút cuối đời của Bác; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm TN trao đổi về nội dung Di chúc của Bác theo chủ đề “Bác Hồ với việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau” gắn các diễn đàn, tọa đàm với giới thiệu thông điệp Đại hội TN tiên tiến làm theo lời Bác năm 2009; tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ VN vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, kết hợp giới thiệu Thư của Bác Hồ gửi các em học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước VNDCCH (tháng 9.1945); đẩy mạnh hoạt động về nguồn, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, tổ chức lễ báo công, dâng hương tưởng niệm tại nhà truyền thống, nhà lưu niệm, khu di tích, đền thờ Bác Hồ, địa danh liên quan đến thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiến hành gặp gỡ, trao đổi, phản ánh những tấm gương, câu chuyện của các thế hệ trải qua 40 năm thực hiện Di chúc của Bác; tổ chức đăng ký và lễ khánh thành các công trình, phần việc “TN làm theo lời Bác”; tăng cường các hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Thời gian tổ chức các hoạt động từ 1 - 15.9.

Theo Ban Bí thư T.Ư Đoàn, mục đích của việc tổ chức các hoạt động trên là nhằm đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Tuổi trẻ VN học tập và làm theo lời Bác”, tạo động lực để ĐV-TTN phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức trong ĐV-TTN về giá trị tư tưởng chính trị và đạo đức cách mạng kết tinh trong Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau” và giáo dục hình thành những phẩm chất vừa “hồng” vừa “chuyên” trong tuổi trẻ. Các hoạt động này sẽ làm cho mỗi ĐV-TTN cảm nhận sâu sắc tình thương yêu, sự chăm lo, kỳ vọng của Bác Hồ đối với thế hệ trẻ; tiếp thêm động lực học tập, công tác, lao động sản xuất, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc VNXHCN.

Trong quá trình triển khai tại cơ sở, Ban Bí thư T.Ư Đoàn cũng lưu ý, các hoạt động phải được triển khai đồng bộ, gắn với 5 tiêu chí và 10 hành động của Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới và Chương trình rèn luyện đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh.

T.Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.