Trường dân lập Nguyễn Khuyến đứng đầu top các trường THPT 2009

11/08/2009 15:06 GMT+7

(TNO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có thống kê thí sinh đạt điểm cao của các trường THPT trong đợt thi ĐH-CĐ 2009 vừa qua. Theo đó, đứng đầu trong danh sách những trường có nhiều thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên là một trường dân lập: trường THPT dân lập Nguyễn Khuyến (Q.Tân Bình, TP.HCM) với 66 thí sinh.

Đứng thứ hai là trường THPT chuyên tỉnh Thái Bình, 60 thí sinh. Thứ ba là trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), 56 thí sinh. Cùng đứng thứ tư là hai trường: THPT Hà Nội - Amsterdam và trường chuyên toán ĐH Vinh (Nghệ An): 54 thí sinh.

Riêng tại TP.HCM, đứng sau trường dân lập Nguyễn Khuyến là trường THPT Lê Hồng Phong (Q.5) với 39 thí sinh được 27 điểm trở lên, tiếp đó là trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình) có 21 thí sinh.

Theo Bộ GD-ĐT, tiêu chí để đánh giá top các trường THPT năm 2009 là dựa trên tỷ lệ tổng điểm 3 môn thi ĐH đạt 27 điểm trở lên; chỉ xét các trường có trên 100 thí sinh dự thi ĐH và các thí sinh không bỏ thi cả 3 môn.

Tiến Dũng

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.