Bí quyết chọn giày

01/08/2009 17:16 GMT+7

- Hãy cân nhắc xem bạn muốn mua giày dùng trong hoàn cảnh nào để có thể chọn đúng loại giày. Chẳng hạn như giày cao gót dùng mỗi ngày nơi công sở sẽ có độ cao khác với kiểu giày dùng để dự tiệc. Hoặc nếu chọn giày để chơi thể thao thì cần chọn loại có đế mềm và dày để tránh những xung động ảnh hưởng đến cột sống...

- Nếu chọn giày đi bộ thì nên chọn loại làm bằng chất liệu nhẹ, đế bằng, như vậy chân không chịu nhiều áp lực, bước chân mới thoải mái, nhẹ nhàng. Giày đi làm thì không nên có gót quá nhọn mà cần chọn đế to vừa phải để giúp bạn dễ dàng di chuyển, đi lại thuận tiện. Còn với giày đi dự tiệc, nên chọn loại gót nhọn để dáng đi trông uyển chuyển và quyến rũ hơn.

- Khi thử giày, nếu các ngón chân không thể nhúc nhích trong giày tức là giày quá chật hoặc quá hẹp sẽ làm tăng khả năng viêm kẽ ngón chân và làm biến dạng bàn chân nếu đi lâu ngày. Nên thử cả hai chân, do hai bàn chân của chúng ta không bao giờ đều nhau. Nếu giày cần đi với vớ thì nên mang cả vớ khi thử.

-  Đừng vội mua giày khi vừa xỏ chân vào mà nên đi lại trong cửa hàng một vài vòng trước khi quyết định.           

Nhật Vân (Theo About.com)

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.