Kỷ Băng Hà - Khủng Long thức giấc

31/07/2009 17:36 GMT+7

(TNTT>) Trí tưởng tượng của những nhà làm phim đã mang đến một bộ phim hoạt hình vô cùng thú vị cho các em thiếu nhi trong mùa hè này.

Tròn xoe đôi mắt trước một thế giới Kỷ Băng Hà phủ tuyết trắng với nhiều loài sinh vật biết nói tiếng người và sống hòa đồng, một chút sợ hãi khi đối diện với những chú khủng long khổng lồ, nhưng vẫn có những phút giây cười thoải mái và dịu nhẹ trong điệu nhạc tango... "Kỷ Băng Hà 3" (tựa tiếng Anh: Ice Age: Dawn of the Dinosaurs) là một chuyến phiêu lưu mạo hiểm đầy thú vị qua màn ảnh dành cho khán giả nhỏ tuổi...

Sức mạnh tình thân

Khi gia đình của chú voi ma mút Manny và vợ Ellie háo hức chờ đón đứa con đầu lòng thì cũng là lúc “đại gia đình” trước kia gồm: vợ chồng Manny, cậu lười Sid, hổ răng kiếm Diego bắt đầu có sự tan rã… Diego muốn ra đi để bắt đầu cuộc sống một mình, còn Sid lại khao khát có một gia đình.

Trong một lần vô tình rơi xuống một cái hố, Sid tìm thấy ba quả trứng khủng long và hạnh phúc với việc mình sẽ được gọi là “mama”. Nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi khi khủng long mẹ xuất hiện… Gia đình Manny cùng Diego bắt đầu cuộc phiêu lưu đến thế giới của những cư dân khổng lồ để giải cứu người bạn Sid… Không chỉ dừng lại ở những tình tiết hài hước, vui nhộn, “Kỷ Băng Hà 3” còn là bài học dạy cho bọn trẻ biết sự vất vả của bố mẹ khi sinh ra chúng, chăm sóc khôn lớn và bảo vệ chúng trước những nguy hiểm hay như tình bạn đáng ngưỡng mộ giữa Manny, Diego và Sid vì họ đã luôn bên nhau dù trong những tình huống hiểm nguy nhất…

Qua mặt Transformers 2

Dù  được đầu tư hoành tráng về những cảnh chiến đấu của các con robot và sự xuất hiện của cô nàng quyến rũ nhất thế giới Megan Fox…nhưng Transfromer 2 của đạo diễn Michael Bay vẫn phải nhường lại vị trí quán quân cho “ Kỷ Băng Hà 3”. Trong ngày công chiếu đầu tiên ở Anh, bộ phim hoạt hình công nghệ 3D này đã thu về hơn 7 triệu bảng, bỏ xa doanh số bán vé của Transformers. Nét hấp dẫn của “Kỷ Băng Hà 3” đối với khán giả nhí là những hình ảnh hùng vĩ và hoành tráng về một thế giới khủng long rộng  lớn. Đó là vùng đất của các sinh vật khổng lồ nguy hiểm, những loài cây ăn thịt, một con chồn bạo gan liều lĩnh tên Buck...

Thông tin thêm

 
Đạo diễn: Carlos Saldanha, Michael Thurmeier
Tác giả kịch bản: Michael Berg, Peter Ackerman, Mike Reiss, Yoni Brenner
- Đồng tác giả kịch bản Mike Reiss nói: “Khi xem series phim Ice Age, trẻ con sẽ thích thú với hoạt hình và sự hài hước. Nhưng người lớn cũng có thể rút ra bài học cho riêng mình qua các nhân vật chính”.

- Lồng tiếng cho vai Manny là Ray Romano, nam diễn viên nổi tiếng qua bộ phim “Everybody Loves Raymond” của đài CBS, Mỹ. Ông từng được giải thưởng “Nam diễn hài xuất sắc nhất” năm 2000 do American Comedy Award bình chọn.
- Phim chiếu tại hệ thống rạp Megastar, Galaxy trên toàn quốc.

Ngay cả chú voi ma mút Manny cũng cảm thấy nhỏ bé trong thế giới bao la này chứ không còn là “chúa tể rừng xanh” của Kỷ Băng Hà. Bộ phận tạo hình đã phải chia thành 2 nhóm: một nửa tạo hình những sinh vật ở thế giới Kỷ Băng Hà và nửa còn lại lo thế giới khủng long. Sau khi sản phẩm hoàn thành, nhóm lắp đặt sẽ quản lý khung xương, hệ thống cơ thể, biểu cảm khuôn mặt và điều khiển di chuyển, cử động mí mắt của các con vật... sau đó cho chúng chạy thử theo từng phân đoạn.  Bên cạnh những cảnh hồi hộp, “Kỷ Băng Hà 3” vẫn có những tình tiết “làm dịu tinh thần”. Ở phần 3 này, đạo diễn tiếp tục khai thác nhân vật Scrat, một chú sóc “phát điên” vì hạt dẻ và bị cô nàng sóc đa mưu Scratte quyến rũ. Chính “đôi tình nhân” này làm cho bộ phim trở nên lãng mạn qua những bản nhạc tango nổi tiếng.  Khi Scart bị trúng tiếng sét ái tình với Scratte thì  “You will never find another love like mine” của  ca sĩ Lou Rawls vang lên với những ca từ ngọt ngào, bay bổng. Một ca khúc “hit” của ca sĩ người Ireland, Gilbert O'Sullivan là “Alone Again (Naturally)" đã được sử dụng để diễn tả tâm trạng của anh chàng Scrat cũng  vì hạt dẻ mà đánh mất đi tình yêu của đời mình…

McDonald  cũng “ăn theo” phim

McDonald đã “chạy” theo "Kỷ Băng Hà 3". Họ mở một chương trình đặc biệt có tên “McDonald’s Ice Age” nhân dịp bộ phim công chiếu vào tháng 7 vừa qua trên toàn thế giới. Theo đó, khi đến ăn tại các cửa hàng của Mcdonald, những vị khách nhí sẽ nhận được quà tặng đồ chơi là các nhân vật trong phim như: Manny, Scrat, Diego… Ngoài ra, còn có cả khu vui chơi để trẻ con có thể tham gia và trải nghiệm giống như các nhân vật trong Kỷ Băng Hà...

Kim Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.