Ngày mai 27.7 các trường ĐH lớn tại TP.HCM công bố điểm thi

25/07/2009 23:29 GMT+7

* Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM); trường ĐH Bách khoa và ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng); ĐH Tây Nguyên; ĐH Trà Vinh, CĐ Sư phạm Kon Tum công bố điểm thi >> Tra cứu điểm thi

Chiều 25.7, trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã công bố kết quả thi. Hai thủ khoa của trường cùng đạt 27 điểm ở khối A là thí sinh (TS) Bùi Ái Liên (SBD 484) và Võ Trung Kiên (SBD 454). Trong số 2.890 TS dự thi năm nay thì có 848 TS đạt từ 15 điểm trở lên, tức chiếm gần 30% tổng số TS dự thi. Trong đó có 204 TS đạt từ 20 điểm trở lên, với 4 TS đạt điểm 10 môn Toán khối D1. Điểm năm nay không thấp hơn năm ngoái.

Cùng ngày, trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng đã công bố điểm thi. Khối A của trường có 96,47% TS đạt tổng điểm 17,0. Riêng khối V, tính điểm đã nhân hệ số, thì có 113 TS đạt 23 điểm và 131 TS đạt 22,5 điểm. TS đạt thủ khoa của khối V là Nguyễn Vũ Minh Hùng (SBD 00378) đạt tổng điểm 30,5 điểm (đã nhân hệ số môn năng khiếu). Được biết, chỉ tiêu khối A của trường là 2.810 SV và khối V là 120 SV.

Cùng ngày, trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng cũng công bố điểm thi khối A và C. TS có điểm cao nhất của khối A trường này là Lương Thị Hường (SBD DDS.A 18940) đạt tổng điểm 3 môn là 28,5 điểm.

Cũng trong ngày hôm qua, các trường ĐH Tây Nguyên, ĐH Trà Vinh, CĐ Sư phạm Kon Tum cũng công bố điểm thi.

Dự kiến, các trường công bố điểm vào ngày 27.7 gồm: ĐH Kiến trúc TP.HCM, ĐH Mở TP.HCM, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM), ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH Sài Gòn, ĐH Tài chính Marketing, CĐ Bách Việt TP.HCM. Ngày 28.7, gồm các trường thuộc ĐHQG TP.HCM: ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, khoa Kinh tế; ĐH Nông Lâm TP.HCM, ĐH Kinh tế TP.HCM.

Theo thông báo mới nhất của Hiệu trưởng trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM - PGS-TSKH Hồ Đắc Lộc, 4 TS đạt điểm cao nhất ở bốn khối A, B, C, D1 sẽ được miễn học phí hoàn toàn trong năm học đầu tiên.

Hà Ánh - Diệu Hiền -  Mỹ Quyên - Q.M.Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.