Thủ khoa đầu tiên đạt điểm 29,75

25/07/2009 01:12 GMT+7

>> Tra cứu điểm thi Hôm qua 24.7, trường ĐH Y Hà Nội công bố điểm thi tuyển sinh ĐH 2009. Thủ khoa của trường năm nay là thí sinh Nguyễn Chí Dũng (SBD 1319) với số điểm thi là 29,75.

Đây là thí sinh (TS) đạt điểm thi cao nhất tính đến nay trong kỳ tuyển sinh 2009. Trường ĐH Y Hà Nội cũng là trường có điểm chuẩn cao nhất nước năm 2008. Theo đó ngành có điểm cao nhất của trường là bác sĩ Răng-Hàm-Mặt với 28,5 điểm; ngành thấp nhất là Cử nhân kỹ thuật y học với 23 điểm. Năm nay, chỉ tiêu vào trường là 900 nhưng theo danh sách điểm thi của TS, trường có tới 1.135 thí sinh có tổng điểm 3 môn thi từ 23 điểm trở lên.

Cũng hôm qua, trường ĐH Giao thông vận tải - cơ sở 2 (tại TP.HCM) công bố điểm thi. Thủ khoa của trường là TS Đặng Quý Anh (SBD 91) với 24,5 điểm. Theo thống kê từ nhà trường, có 591 TS đạt điểm từ 13,5 trở lên (bằng với điểm chuẩn năm ngoái), dự kiến trường sẽ dành 50% chỉ tiêu để xét tuyển NV2.

Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP.HCM) cũng công bố điểm thi. Thủ khoa của trường là 3 TS cùng đạt 27 điểm: Nguyễn Tấn Lộc (SBD 838), Bùi Bách Đạt (SBD 315) và Nguyễn Hoàng Kha (SBD 654). Theo thống kê của trường, có tất cả 100 TS đạt điểm từ 21,5 trở lên.

Trường ĐH Văn hóa TP.HCM cũng đã công bố điểm thi. Theo đó, 2 thủ khoa của trường cùng có điểm số 20 là Ngô Tiến Long (SBD 541) và Trần Thị Huyền Trân (SBD 638).

Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM cũng công bố điểm thi vào cuối giờ chiều cùng ngày. Thủ khoa của trường là TS Phạm Thanh Hùng (SBD 09142) thi vào khối A với 28 điểm. Tiến sĩ Nguyễn Văn Thư - Phó hiệu trưởng nhà trường cho hay, điểm thi năm nay thấp hơn năm trước. Có ít nhất 7 ngành sẽ lấy điểm bằng điểm sàn như: Điều khiển tàu biển, Khai thác máy tàu thủy, Cơ giới hóa xếp dỡ, Máy xây dựng, Thiết kế thân tàu thủy, Thiết bị năng lượng tàu thủy và Xây dựng đường sắt - mê-trô. Với chỉ tiêu hơn 2.000 TS, nhà trường dự kiến sẽ tuyển thêm 500 TS cho NV2, trong đó riêng ngành Xây dựng đường sắt - mê-trô sẽ tuyển trên 50% NV2. Nhà trường cũng cho biết thêm sẽ nhận đơn phúc khảo từ 27.7 đến hết 10.8.

Cũng trong ngày hôm qua 24.7, trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng công bố điểm thi. Theo đó, TS đạt điểm cao nhất của trường năm nay là Lê Hà Xuyên (SBD DDQ.A 46140) đạt 28,5 điểm. Theo Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng, dù môn Toán khối A khó, nhưng điểm của TS ĐH Kinh tế năm nay cao hơn năm trước và dự kiến điểm chuẩn sẽ cao hơn kỳ tuyển sinh 2008 (điểm chuẩn năm 2008 là 17 điểm). Chỉ tiêu vào trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng là 1.750 SV.

Cùng ngày, trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng cũng đã hoàn tất việc chấm thi. Theo đó, khối A có 2 TS đạt điểm cao nhất là Hồ Quý Phương (SBD DDK.A 10376) và Lê Tấn Danh (SBD DDK.A 02685) đều có tổng điểm 3 môn là 29,5 điểm. Điểm chuẩn vào trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng dự kiến cũng sẽ cao hơn năm trước (điểm chuẩn 2008 là 16 điểm). Chỉ tiêu lấy vào của trường ĐH Bách khoa là 2.810 SV.

Vũ Thơ - Hà Ánh - Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.