Thêm 7 trường công bố điểm thi

24/07/2009 00:34 GMT+7

>> Tra cứu điểm thi Ngày 23.7, thêm 4 trường ĐH khu vực phía Bắc công bố điểm thi gồm: ĐH Giao thông vận tải, ĐH Thăng Long, ĐH Thủy lợi, Học viện Kỹ thuật mật mã; 3 trường phía Nam là Học viện m nhạc Huế, ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai) và ĐH Tiền Giang.

Trường ĐH Giao thông vận tải cho biết dự kiến điểm chuẩn năm nay của trường sẽ không thấp hơn năm 2008. Điểm trúng tuyển năm 2008 tại cơ sở phía Bắc là 17 điểm và tại cơ sở phía Nam là 13,5 điểm. Trường sẽ công bố điểm chuẩn khi có điểm sàn của Bộ. Thủ khoa đạt 29 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên) là TS Nguyễn Đình Thuần (SBD 921651).

Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào trường ĐH Thủy lợi năm nay sẽ giảm khoảng 1 điểm so với mức 16,5 năm 2008. Như vậy mức điểm trúng tuyển vào trường năm nay có thể ở mức 15,5, điểm chuẩn các ngành từ 15,5 đến khoảng 18,5-19 điểm tùy theo ngành. Thủ khoa của trường năm nay có 2 TS cùng đạt 26,5 điểm là Đỗ Minh Châu và Lê Trọng Hậu.

Ông Đỗ Thành An, Phó phòng Đào tạo Học viện Kỹ thuật mật mã cho biết trường có 2 thủ khoa đạt 24 điểm là Vũ Thế Hải (SBD 170) và Tạ Thị Vân (SBD 609). Dự kiến điểm chuẩn vào trường là 16 điểm, tương đương năm 2008.

Ông Phan Huy Phú, Hiệu trưởng trường ĐH Thăng Long nói dự kiến điểm chuẩn của trường sẽ cao hơn điểm sàn của Bộ GD-ĐT từ 1-2 điểm. Trường sẽ xét tuyển NV2 của TS với mức điểm cao hơn điểm nguyện vọng 1 từ 1-2 điểm.

Học viện m nhạc Huế đã công bố điểm thi và điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành đào tạo của kỳ thi tuyển sinh năm 2009. Theo đó, năm nay, Học viện m nhạc Huế có 395 TS dự thi. 4 TS là thủ khoa của Học viện m nhạc Huế, gồm: Nguyễn Thị Trang - chuyên ngành đàn ca Huế: 37 điểm, Nguyễn Hữu Phong - chuyên ngành piano: 39,5 điểm, Nguyễn Văn Thùy - chuyên ngành sáng tác: 59 điểm và Hà Thị Thanh Xuân - ngành Sư phạm âm nhạc: 34,5 điểm.

Điểm chuẩn trúng tuyển của các ngành: Sáng tác lý luận - chỉ huy dàn nhạc (41,5 điểm), Biểu diễn âm nhạc (22 điểm), Sư phạm âm nhạc (19,5 điểm) và Nhã nhạc - đàn ca Huế (20,5 điểm).

ĐH Tiền Giang, khối A có 2 TS cùng đạt điểm 21,5 là Hà Công Nguyên thi vào ngành Sư phạm toán và Mai Duyên Huyền Tiên thi vào ngành Giáo dục tiểu học.                             

ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai) công bố điểm thi của hơn 6.200 TS. Theo đó, tỷ lệ TS khối A có tổng điểm 3 môn từ 15 điểm trở lên chiếm 18%, tỷ lệ này ở khối B và D1 chỉ khoảng 10%, trong khi đó ở khối C khả quan hơn với 22%. Dự kiến điểm chuẩn sẽ lấy từ điểm sàn trở lên, và sẽ xét tuyển NV2, NV3 khoảng từ 40 - 60% chỉ tiêu. Thủ khoa của trường là TS Phạm Thị Minh Hằng (SBD 834) với 23,5 điểm khối A.

Vũ Thơ  - Tây Nguyên - Quang Minh Nhật - Hà Ánh 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.