Kính sát tròng cho... thú

18/07/2009 11:03 GMT+7

(TNO) Một công ty Đức đang chế tạo kính sát tròng dành cho các con thú bị đục thủy tinh thể. Hiện tại, khách hàng của công ty là một con sư tử biển bị giảm thị lực ở công viên Thế giới biển (San Diego, Mỹ); một con kangaroo mù ở công viên tự nhiên (Úc) và một con sư tử cái bị giảm một phần thị lực ở vườn bách thú Romani.

“Không giống con người, đục thủy tinh thể với loài vật nghĩa là mù”, Ingeborg Fromberg, lãnh đạo bộ phận thú y của công ty khẳng định.

Theo Ananova, mặc dù phí tổn cho một cuộc phẫu thuật và hậu chẩn có thể lên đến hàng ngàn bảng Anh, nhưng công nghệ này hoàn toàn đáng giá cho các con thú đang chịu cảnh mù lòa và cả cho chủ của chúng.

Thúy Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.