Lái xe không dùng tay

16/07/2009 21:50 GMT+7

Một người Trung Quốc đã bị công an cảnh cáo vì điều khiển xe mà không dùng tay (ảnh). Theo báo Qilu Evening Post, Công an ở Jimo, tỉnh Sơn Đông, đã chặn chiếc xe lại vì chở quá tải, nhưng họ bị sốc khi nhìn thấy người lái xe.

Liu, 27 tuổi, bị mất hai tay từ lúc lên 7 tuổi sau một sự cố điện. Khi lên 10, cha mẹ gửi cậu cho một đoàn xiếc địa phương để học nghề, và từ đó Liu đã tập lái xe không cần dùng tay. Liu thú nhận anh đã lái xe kiểu như vậy trong nhiều năm mà không có bằng lái. Đoàn xiếc của Liu đã ngưng hoạt động cách đây 3 năm nên anh cùng hai đồng nghiệp tàn tật khác phải ra đường biểu diễn để kiếm sống. Công an quyết định không phạt Liu mà chỉ nghiêm khắc cảnh cáo anh, và chàng trai hứa sẽ không bao giờ lái xe gắn máy nữa.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.