Phục dựng diễn xướng hầu thánh đền Lảnh Giang

13/07/2009 23:23 GMT+7

Từ ngày 23 đến 26.7 tại Duy Tiên, Hà Nam, lần đầu tiên Sở VH-TT-DL Hà Nam và Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tổ chức diễn xướng tái hiện huyền tích các vị thánh đền Lảnh Giang và diễn xướng hầu thánh (hát văn) trong lễ hội đền Lảnh Giang (xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên).

Để thể hiện sự tích vị thánh đền Lảnh Giang - vốn xuất thân là rắn, Ban tổ chức sẽ mời 20 họa sĩ vẽ lên mình các tứ trụ hầu thánh hoa văn hình rắn, rồng; tối đến, các tứ trụ đã được vẽ hoa văn sẽ trực tiếp tham gia diễn xướng dân gian hầu thánh... 60 cô gái trong xã Mộc Nam cũng sẽ hóa trang thành các cô đồng để biểu diễn múa chào thánh, múa đuốc...

TS Bùi Quang Thắng (Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam) - tác giả kịch bản lễ hội đền Lảnh Giang, cho biết sân khấu lễ hội sẽ là sân đền Lảnh Giang và hồ nước trước cửa đền. Đáng chú ý, lần đầu tiên, lễ hội đền Lảnh Giang sẽ có sự kết hợp giữa nghệ thuật diễn xướng dân gian và trình diễn nghệ thuật đương đại. Cụ thể, chương trình sẽ có màn trình diễn video art biểu đạt sự sâu lắng và bí hiểm của thủy phủ (nơi ngụ cư của 3 vị thánh rắn đền Lảnh Giang) do họa sĩ Phương Vũ Mạnh sáng tạo và sử dụng các chất liệu âm nhạc đương đại của nhạc sĩ Vũ Nhật Tân...

Y.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.