Chăm sóc da khi bị tiểu đường

11/07/2009 23:21 GMT+7

Bệnh nhân tiểu đường có thể hay lo lắng cho tim, mắt mà không để ý nhiều đến việc chăm sóc làn da. Theo hiệp hội bệnh tiểu đường Mỹ, 1/3 bệnh nhân tiểu đường thường gặp các vấn đề về da.

Do đó, hiệp hội đã đưa ra những lời khuyên sau để giúp bệnh nhân chăm sóc da, theo healthday.com. Đó là: 1. Luôn giữ da khô và sạch sẽ, nhất là ở những vùng da chạm da như nách, háng; 2. Nên tắm rửa bằng nước âm ấm và dùng xà bông có độ ẩm vừa phải; 3. Làm ẩm da bằng chất bảo dưỡng da có chất lượng tốt nhưng không nên thoa giữa các ngón chân vì có thể khiến nấm sinh sôi; 4. Khi bị trầy xước gì ở da nên nhanh chóng rửa bằng nước và xà bông. Nên dùng gạc băng vết thương lại; 5. Hãy đến bác sĩ khám nếu có vết thương nào có vẻ nặng và không dễ lành. 

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.