Ma-giê - "Thần hộ mệnh" cho trẻ

10/07/2009 16:08 GMT+7

Thực phẩm giàu ma-giê có tác dụng hình thành xương và răng vững chắc. Đây cũng là chất giúp dỗ giấc ngủ và có thể giúp trẻ có tính hiếu động thái quá bớt nghịch ngợm.

Theo các chuyên gia về dinh dưỡng cho trẻ em, trẻ thiếu ma-giê có thể bị khó ngủ, hay lo lắng, hiếu động thái quá và cũng dễ bị táo bón. Để trẻ bổ sung đủ ma-giê, các bậc cha mẹ nên cho trẻ ăn nhiều rau xanh rậm lá hoặc các loại hạt như hạt mè (vừng), hạt hướng dương và hạt bí ngô.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.