Vùng áp thấp sẽ di chuyển vào biển Đông

10/07/2009 00:39 GMT+7

Ngày 9.7, nắng nóng đã xuất hiện cục bộ ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất đã lên tới 35 - 37 độ C. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư thông báo: trong 2 ngày tới, nắng nóng tại đây sẽ gay gắt hơn, nhiệt độ cao nhất sẽ lên tới 36 - 38 độ C.

Trong khi đó, ở ngoài khơi Philippines hiện có một vùng áp thấp đang hoạt động và mạnh dần lên. Chiều qua 9.7, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,7 - 18,7 độ vĩ bắc, 124 - 125 độ kinh đông, cách đảo Luzong (Philippines) khoảng 300 km về phía đông đông bắc.

Dự báo, 1 - 2 ngày tới, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển vào phía đông biển Đông. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, từ trưa và chiều nay 10.7 ở phía đông biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động mạnh; tàu thuyền không nên di chuyển đến và tránh xa khu vực đông bắc biển Đông đề đề phòng những bất trắc có thể xảy ra.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.