Sẽ không xây cầu đá tại chùa Trấn Quốc

09/07/2009 09:18 GMT+7

Chùa Trấn Quốc - một trong những ngôi chùa cổ, đẹp nhất Việt Nam sẽ được tu bổ nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, với kinh phí 15 tỉ đồng, chủ yếu lấy từ nguồn xã hội hóa.

Thượng tọa Thích Thanh Nhã, trụ trì chùa Trấn Quốc khẳng định các hạng mục chính được tu bổ sẽ là nhà Tả, Hữu vu, xây dựng cổng Tam quan, vườn tháp, nhà vệ sinh, khu bếp và sẽ không có kế hoạch xây cầu đá trong khu di tích.

Nhà chùa sẽ thực hiện việc tu bổ bằng cách “hạ giải” những cấu kiện gỗ đã mục nát và thay bằng gỗ lim chở từ Lào về. Theo Thượng tọa Thích Thanh Nhã, vào mùa mưa lũ, chùa thường bị ngập sâu, có lúc 40 - 50cm trong nhiều ngày liền, làm mục ruỗng nhiều cấu kiện gỗ và các văn bia - vốn là những yếu tố tạo nên sự độc đáo của chùa.

Tuy nhiên, trả lời PV Thanh Niên, ông Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, dù đã động thổ dự án tu bổ chùa Trấn Quốc (cuối tháng 6.2009) nhưng đến nay, Ban quản lý dự án vẫn chưa có hồ sơ hoàn chỉnh về kế hoạch tu bổ trình Bộ xem xét.

Y Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.