Để luôn minh mẫn ở tuổi già

03/07/2009 20:55 GMT+7

Chơi cờ hoặc có một cuộc sống xã hội năng động có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ bị tật nguyền.

Theo báo Telegraph, các nhà khoa học thuộc Đại học Rush (Mỹ) cho biết tham gia các hoạt động xã hội cũng như tổ chức nào đó cũng có thể giúp ngừa nguy cơ bị ốm yếu tàn tật và thậm chí cả tử vong. Nhóm nghiên cứu cho hay để đầu óc luôn bận rộn có thể giúp giảm 65% nguy cơ bị tật nguyền và 40% nguy cơ tử vong. Theo các chuyên gia, cuộc nghiên cứu cho thấy tham gia các hoạt động xã hội, trò chuyện với bạn bè có thể làm chậm việc suy thoái chức năng vận động.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.