Hơn 200 ca nhiễm cúm A/H1N1 tại VN

03/07/2009 19:18 GMT+7

* Đã có 114 bệnh nhân hết bệnh, xuất viện (TNO) Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TP.HCM lúc 19 giờ tối nay (3.7), trong ngày hôm nay, đơn vị này đã phát hiện đến 25 trường hợp dương tính với vi-rút cúm A/H1N1, nâng tổng số ca nhiễm cúm A/H1N1 do TP.HCM phát hiện lên 164 ca, trong đó có 124 ca đăng ký lưu trú tại TP.HCM.

Đây là số ca nhiễm cúm A/H1N1 được phát hiện nhiều nhất trong một ngày, kể từ khi TP.HCM phát hiện trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên.

Trong khi đó, báo cáo của Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Bộ Y tế chiều nay cũng cho biết trong ngày hôm nay, VN đã ghi nhận thêm 27 trường hợp dương tính với vi-rút cúm A/H1N1, cụ thể: miền Nam (25 ca), miền Bắc (2 ca).

Như vậy, tính đến 17 giờ ngày 3.7, VN đã ghi nhận 208 trường hợp dương tính (miền Nam: 182, miền Trung: 9 và miền Bắc: 17 trường hợp). Số bệnh nhân đã ra viện là 114; 94 trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Trong số 25 ca nhiễm cúm A/H1N1 do cơ quan chức năng TP.HCM phát hiện hôm nay có 3 trường hợp người VN nhiễm bệnh vì tiếp xúc gần với các bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 từ nước ngoài về.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, trong tổng số 164 ca nhiễm cúm A/H1N1 do TP.HCM phát hiện kể trên, có 95 người quốc tịch nước ngoài, 52 người quốc tịch VN nhưng có đi nước ngoài và có 17 người VN bị lây nhiễm trong nước do tiếp xúc gần với các bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 từ nước ngoài về; chưa phát hiện trường hợp lây nhiễm cúm A/H1N1 trong cộng đồng.

Cũng theo bác sĩ Châu, tính đến 19 giờ tối nay, đã có 103 trong tổng số 164 bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 được phát hiện và điều trị ở TP.HCM khỏi bệnh và xuất viện; các bệnh nhân còn lại có tình trạng sức khỏe ổn định và đang được điều trị cách ly.

Ngoài ra, Sở Y tế TP.HCM còn cho hay, hiện đơn vị này tiếp tục cách ly theo dõi 3 trường hợp có kết quả dương tính với cúm A/H1N1 ở lần xét nghiệm đầu.

Cũng trong ngày hôm nay, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế TP.HCM tiếp tục phát hiện thêm 61 trường hợp có thân nhiệt cao tại cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất và nhanh chóng đưa đi cách ly theo dõi tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Trước tình hình dịch cúm diễn biến ngày càng phức tạp, với số ca nghi ngờ và nhiễm cúm A/H1N1 ngày càng nhiều, trong ngày hôm nay, Sở Y tế TP.HCM đã chính thức thành lập và đưa vào sử dụng khu cách ly các bệnh nhân nghi nhiễm cúm A/H1N1 tại  Bệnh viện quận 7 với 30 giường, để tiếp nhận các trường hợp nghi nhiễm cúm A/H1N1 từ Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế TP.HCM chuyển đến.

Đặc biệt, Sở Y tế TP.HCM cũng vừa tăng cường thêm 20 giường bệnh tại khu cách ly điều trị của bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

Theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đến ngày 2.7, đã có 77.201 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 tại 120 quốc gia/vùng lãnh thổ, trong đó có 322 trường hợp tử vong. Tại khu vực Đông Nam Á, Philippine đã ghi nhận 861 trường hợp, trong đó có 1 trường hợp tử vong; Singapore: 701 trường hợp dương tính. Bộ Y tế Thái Lan thông báo nước này đã ghi nhận 1.414 ca dương tính, 5 trường hợp đã tử vong do cúm A/H1N1.

T.Dũng - Đỗ Thông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.