Điều tra, xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

28/06/2009 23:29 GMT+7

Liên quan đến vụ 4 hộ nông dân bán cá tra bị lừa gần 2 tỉ đồng, UBND tỉnh Tiền Giang vừa có văn bản báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, theo đó UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì họp với Viện KSND và TAND tỉnh thống nhất quan điểm khởi tố, điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng mua bán cá để xử lý theo quy định pháp luật. Tiếp tục làm việc với Công ty CP Gò Đàng về việc giao dịch, ký hợp đồng và thực hiện hợp đồng mua bán cá, đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa công ty với các đối tượng mua bán cá.

Như Thanh Niên đã thông tin, trong tháng 4 và 5.2009, cơ quan điều tra nhận được đơn của 4 hộ Hồ Văn Tiểu (An Giang), Nguyễn Văn Thăng, Huỳnh Thị Hai và Nguyễn Thanh Đạo (Đồng Tháp), tố cáo: Thông qua một số "cò" môi giới, họ đã ký hợp đồng mua bán cá với Công ty CP Gò Đàng rồi bị lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền gần 2 tỉ đồng. Mới đây, thêm một hộ nuôi cá ở H.Hồng Ngự (Đồng Tháp) tố cáo cũng bị nhóm người này lừa mất hơn 300 triệu đồng.

          Hoàng Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.