Cẩn thận với thuốc chống ợ nóng

28/06/2009 15:20 GMT+7

Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Y tế Kaiser Permanente (Mỹ) cảnh báo dùng các loại thuốc chống chứng ợ nóng có thể làm tăng nguy cơ bị gãy xương hông.

Các chuyên gia cho rằng những người có tuổi nên tránh dùng các loại thuốc trên để bảo vệ xương khỏi bị gãy. "Cho dù có dùng các loại thuốc chống ợ nóng trong thời gian ngắn cũng làm tăng nguy cơ gãy xương hông", tiến sĩ Douglas Corley - trưởng nhóm nghiên cứu - nói.

Theo hãng tin New Kerala, tiến sĩ Corley cùng các đồng nghiệp đã phân tích dữ liệu của gần 40.000 bệnh nhân dùng thuốc giảm lượng a-xít vốn gây chứng ợ nóng và sau đó đem so sánh với hơn 13.000 bệnh nhân không dùng thuốc. Kết quả là những người tuổi từ 50-59 dùng thuốc chống ợ nóng trong hơn hai năm có nguy cơ bị gãy xương hông cao nhất.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.