Hội thảo khoa học quốc tế 100 năm văn hóa Sa Huỳnh

27/06/2009 00:34 GMT+7

(TNO) Ngày 26.6, tin từ TS Nguyễn Đăng Vũ - Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi, Hội thảo khoa học quốc tế 100 năm phát hiện và nghiên cứu văn hóa Sa Huỳnh sẽ được tổ chức tại Quảng Ngãi từ 22 - 24.7

Do UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng Bộ VH-TT-DL chủ trì với sự tham gia của khoảng 100 nhà khoa học trong và ngoài nước, nhằm tổng kết những thành tựu nghiên cứu về văn hóa khảo cổ Sa Huỳnh.

Hiện BTC đã nhận được 14 bài tham luận của các nhà khoa học quốc tế và 35 bài tham luận của các nhà khoa học trong nước.

Được biết, nhà khảo cổ Vinet (người Pháp) lần đầu tiên phát hiện ra nền văn hóa Sa Huỳnh vào năm 1909 tại Sa Huỳnh thuộc xã Phổ Thạnh, H.Đức Phổ (Quảng Ngãi) với trên 200 mộ chum có niên đại cách đây 2.500 - 3.000 năm.

Hiển Cừ 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.