Tiếp tục thi theo cụm và chấm chéo

26/06/2009 01:26 GMT+7

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, đối với khối THPT tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trong toàn quốc là 83,8%, cao hơn tỷ lệ đỗ lần 1 của năm 2008 là 7,8% và thấp hơn tỷ lệ đỗ cả 2 lần của năm 2008 là 2,8%. Đơn vị có tỷ lệ đỗ cao nhất là Nam Định (98,26%), thấp nhất là Sơn La (39,07%). Ông Trần Văn Nghĩa - Phó cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho biết: có thể khẳng định sơ bộ rằng thi theo cụm và chấm chéo đã giúp cho kết quả của kỳ thi năm nay khách quan hơn.

Tuyết Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.