Chứng khoán thế giới tăng điểm

25/06/2009 14:21 GMT+7

* Đà lao dốc của giá dầu được hãm lại (TNO) Trong phiên giao dịch ngày 24.6 (kết thúc rạng sáng nay, 25.6, giờ VN), thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng điểm nhẹ nhờ vào sự gia tăng nhu cầu sắm mới các loại hàng hóa "tuổi thọ cao" trong thời gian qua.

Theo báo cáo mới công bố của Bộ Thương mại Mỹ, số đơn đặt hàng cho các loại hàng hóa bền như tivi, tủ lạnh, máy tính… trong tháng 5 đã tăng 1,8%, ngược hẳn so với mức dự đoán giảm 0,9% của nhiều nhà kinh tế đưa ra. Chỉ số Nasdaq Composite của các công ty công nghệ được đà tăng 1,6% trong phiên này, cổ phiếu công nghệ trong chỉ số S&P 500 tăng 1,4%, tăng mạnh nhất trong 10 nhóm ngành đóng góp.

Một thông tin khả quan nữa giúp thị trường có đà tăng điểm là việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhận định mức độ suy giảm kinh tế ở Mỹ đã chậm lại và bắt đầu có dấu hiệu của sự lạm phát ở mức độ nhẹ. Fed tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì mức lãi suất cơ bản từ 0% đến 0,25% trong một thời gian nữa để giúp kinh tế phục hồi.

Trong khi đó, việc hãng Boeing trì hoãn chuyến bay đầu tiên của mẫu máy bay hành khách mới, 787 Dreamliner, tiếp tục có tác động mạnh khiến chỉ số Dow Jones giảm nhẹ.

Tổng kết phiên, chỉ số S&P 500 tăng 0,7% lên mức 900,94 điểm. Mức tăng mạnh nhất trong phiên này của S&P 500 lên tới 1,8%. Chỉ số Dow Jones Industrial giảm 23,05 điểm, tương đương 0,3% còn 8.299,86 điểm.

Tại châu u, chứng khoán cũng tăng điểm trở lại, sau khi Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của 30 nước thành viên, đồng thời cho rằng suy thoái kinh tế tại Mỹ đã có dấu hiệu lui dần. Chỉ số Dow Jones Stoxx 600 chung cho khu vực châu u tăng 2,4% trong phiên ngày 24.6.

Chỉ số FTSE 100 của Anh trong phiên này tăng 49,96 điểm lên mức 4.279,98 điểm, CAC 40 của Pháp tăng 67,94 điểm lên thành 3.184,76 điểm, DAX của Đức cũng tăng 128,86 điểm lên mức 4.836,01 điểm.

Trong phiên giao dịch cùng ngày tại châu Á, chỉ số Nikkei 225 (N225) của Nhật Bản và HSI của Hồng Kông đều có cuộc lội ngược dòng thành công. N225 tăng 40,71 điểm, tương đương 0,43% lên mức 9.590,32 điểm, HSI tăng 353,75 điểm lên thành 17.892,15 điểm. Bước vào phiên giao dịch sáng nay, hai thị trường chứng khoán này có xu hướng tăng điểm khá mạnh.

* Giá dầu thô tại New York (Mỹ) sáng nay đã hãm được đà lao dốc sau khi báo cáo của Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) cho thấy dự trữ dầu thô tại nước này tiếp tục giảm trong tuần qua. Tuy nhiên, việc lượng xăng dự trữ cũng như một số nhiên liệu dầu mỏ khác gia tăng, trong khi nhu cầu tiêu thụ giảm đã khiến giá dầu đi xuống đáng kể trong những ngày vừa qua.

Giá dầu thô giao tháng 8 tại Sở giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) chốt phiên ngày 24.6 ở mức 68,67 USD/thùng, giảm 57 cent so với phiên trước đó.

Lúc 11 giờ 23 trưa nay, giá dầu tại đây ở mức 68,8 USD/thùng, tăng 13 cent. Giá xăng giao tháng 7 tại đây ở mức 1,8435 USD/gallon, ghi nhận lúc 9 giờ 15 sáng nay.

Giá dầu Brent giao tháng 8 tại London (Anh) chốt phiên ngày 24.6 ở mức 68,33 USD/thùng. Giá dầu này lúc 12 giờ 44 trưa nay ở mức 68,54 USD/thùng.

* Giá vàng giao tháng 8 tại NYMEX chốt phiên ngày 24.6 ở mức 934,4 USD/ounce, tăng 10,1 USD/ounce so với phiên trước đó. Lúc 11 giờ 50 trưa nay, giá vàng này tiếp tục tăng nhẹ lên mức 935,6 USD/thùng.

* Vào lúc 13 giờ 9 chiều nay, tỷ giá trao đổi giữa dollar Mỹ và euro ở mức 1 EUR đổi 1,3965 USD, 1 USD đổi được 96,19 JPY.

Thu Hạnh
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.