Toàn cảnh kỳ thi tuyển sinh lớp 10

25/06/2009 00:03 GMT+7

Các hội đồng thi (HĐT) chuyên, số TS buổi chiều bỏ thi tăng đột biến: 207 trường hợp, tăng 190 trường hợp so với buổi sáng. Không có trường hợp TS và giám thị vi phạm quy chế thi.

Ông Nguyễn Văn Ngai - Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết: “Các TS bỏ thi không có lý do sẽ mất quyền được xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập. Tuy nhiên, các em sẽ được vào học tại các trường dân lập, tư thục nếu đủ điều kiện do các trường đó yêu cầu”.

Theo các thí sinh, đề thi 2 môn Văn và Tiếng Anh hơi khó do các câu hỏi được rải đều trong chương trình cả năm học lớp 9 chứ không riêng ở học kỳ 2. Hôm nay 25.6, các TS tiếp tục thi môn Toán.

Phi Loan

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 tại Bình Định

Ngày 24.6, Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định cho biết kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2009-2010 sẽ diễn ra từ 1 - 2.7, thi 3 môn: Văn, Toán, Hóa. Tổng số HS dự thi hệ công lập là 27.147, chỉ tiêu trúng tuyển là 11.372. Chỉ tiêu các trường: Quốc Học 583, Trưng Vương 583, Hùng Vương 422, Số 1 Tuy Phước 541, Số 2 Tuy Phước 441, Nguyễn Diêu 467, Số 1 An Nhơn 461, Số 2 An Nhơn 421, Số 3 An Nhơn 298, Hòa Bình 207, Quang Trung 560, Tây Sơn 324, Võ Lai 166, Số 1 Phù Cát 832, Số 2 Phù Cát 452, Số 3 Phù Cát 368, Số 1 Phù Mỹ 608, Số 2 Phù Mỹ 638, An Lương 457, Tăng Bạt Hổ 537, Nguyễn Trân 482, Lý Tự Trọng 325, Nguyễn Du 344, Hoài Ân 298, Võ Giữ 226, Trần Quang Diệu 331.

Có 1.770 hồ sơ đăng ký xét tuyển, chỉ tiêu xét tuyển là 1.543; theo đó, Dân tộc nội trú Vân Canh 287, THPT Vân Canh 192, Vĩnh Thạnh 419, Dân tộc nội trú Vĩnh Thạnh 223, An Lão 196, Số 2 An Lão 226.

Đức Huy - Ya Ly

Đề thi nằm gọn trong chương trình

Sáng 24.6, buổi thi môn Toán đã khép lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại TP Đà Nẵng. Theo đánh giá của Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, đề thi nằm trong phạm vi chương trình theo Quy định của quy chế tuyển sinh, tuy nhiên các câu hỏi có độ phân hóa nhất định nhằm đảm bảo yêu cầu sàng lọc các TS. Sau 3 buổi thi trong 2 ngày 23 và 24.6, toàn TP có 56 TS vắng thi.

Cũng trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT lần này có 184 học sinh (HS) được tuyển thẳng, trong đó có 1 HS khiếm thị, 12 HS dân tộc thiểu số và 171 HS theo học tiếng Pháp và tiếng Nhật.

Diệu Hiền - Nguyễn Tú

Môn Tiếng Anh không quá khó

Trong 2 ngày 23, 24.6, TS TP Cần Thơ tham dự kỳ thi tuyển lớp 10 gồm các môn: Ngữ văn, Ngoại ngữ, Toán. Ông Trần Hữu Phước - Trưởng phòng Trung học, Sở GD-ĐT Cần Thơ cho hay, đề phù hợp năng lực TS và nhất là đảm bảo được yếu tố phân loại phục vụ kỳ thi tuyển. Còn thạc sĩ Trần Thái Nhật Lam - giảng viên Anh văn trường CĐ Cần Thơ cho rằng, đề thi môn Tiếng Anh không quá khó, phần viết thư tại mục II của đề là thước đo những TS khá giỏi.

Quang Minh Nhật

Số thí sinh dự thi thấp hơn năm ngoái

Sáng nay 25.6, 25.873 TS đăng ký dự thi vào lớp 10 ở 27 trường THPT trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thi môn đầu tiên là Ngữ văn và Tiếng Anh. Ngày 26.6 thi môn Toán. Riêng trường THPT chuyên Nguyễn Du, ngoài các môn thi trên, TS thi thêm môn chuyên vào chiều 26.6. Trường THPT Dân tộc nội trú N’Trang Lơng sẽ tổ chức thi tuyển lớp 10 vào ngày 28.6 chỉ với hai môn Ngữ văn và Toán. So với 28.330 TS dự thi vào lớp 10 THPT năm học 2008-2009, số TS dự thi năm nay ít hơn 2.457 em.

T.N.Quyền

Hà Nội sẽ công bố kết quả thi vào ngày 14.7

Hơn 83.000 TS của Hà Nội đã trải qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đầy căng thẳng để mong lọt vào con số hơn 60.000 chỉ tiêu vào trường THPT công lập. Ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: chỉ có 2 trường hợp vi phạm quy chế (một trường hợp mang tài liệu và một trường hợp mang điện thoại di động vào phòng thi).

Theo quy định của Sở GD-ĐT, ngày 14.7 sẽ chính thức công bố kết quả thi.

Tuệ Nguyễn

Chuyện hy hữu ở Thừa Thiên-Huế: Địa chỉ thi là... bệnh viện răng hàm mặt !

Anh Nguyễn Châu, ở thôn Thượng 2, xã Thủy Xuân, TP Huế cho biết: Con anh thi vào lớp 10 trường THPT Cao Thắng, nhận thẻ dự thi cách đây hai hôm. Thấy HĐT của cháu là trường Tiểu học Vĩnh Ninh, TP Huế, nhưng địa chỉ thi lại ghi là 83 Nguyễn Huệ, nên anh đã đi tìm. Đến đây, anh mới tá hỏa vì đây là bệnh viện chứ không phải trường học. Thắc mắc nhưng anh cũng chẳng biết tìm ai để hỏi. Tức tốc chạy đến trường Vĩnh Ninh, anh mới phát hiện đây là sai sót của Sở.

Giải thích sai sót trên, bà Nguyễn Thị Thu Hà (Giám đốc Sở GD-ĐT Thừa Thiên-Huế) cho biết: “Địa chỉ 83 Nguyễn Huệ là trường Tiểu học Vĩnh Lợi, trước đây Sở dự kiến có tổ chức HĐT, nhưng sau đó chọn điểm thi là trường Tiểu học Vĩnh Ninh, nhưng bộ phận làm thẻ dự thi đã không xóa địa chỉ cũ để thay địa chỉ mới nên có sự nhầm lẫn trên”.

Bà Hà nói: “Trường Tiểu học Vĩnh Lợi và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Huế có cùng số nhà giống nhau. Theo đó, tất cả thẻ dự thi của TS tại HĐT trường Tiểu học Vĩnh Ninh, TP Huế đều bị ghi nhầm địa chỉ thành 83 Nguyễn Huệ. Sở đã chính thức dán thông báo tại trường Vĩnh Lợi và điểm thi trường Tiểu học Vĩnh Ninh để TS điều chỉnh”.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Thừa Thiên-Huế có 6.506 TS dự thi, trong đó có 2.353 TS (1.090 TS ngoại tỉnh) đăng ký dự thi vào trường THPT Quốc Học. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 24-25.6, TS phải trải qua 3 môn thi Văn, Toán và Ngoại ngữ. Trong buổi thi đầu tiên đã có 25 TS bỏ thi không có lý do.

B.N.L

* Bài giải gợi ý kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Huế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.