Cuốn sách lạ thường

21/06/2009 18:39 GMT+7

Báo chí Anh gọi nó là Thickipedia như là một sự chơi chữ khi ghép thick với wikipedia. Vì cuốn sách này chính là bản in bộ từ điển trực tuyến mở Wikipedia.

Rob Matthews, 22 tuổi, sinh viên ngành thiết kế đồ họa, sống ở vùng Brighton, nước Anh đã nảy ra một ý định kỳ cục là in 437 hạng mục trong bộ từ điển Wikipedia trên internet thành sách, cuốn sách này có bề dày lên đến 19 inch (gần 1/2 mét).

Cuốn sách dày bất thường này được đóng bìa màu xanh, biểu tượng và tên Wikipedia được nhũ vàng, có tổng cộng 5.000 trang. “Cuốn sách này sẽ làm mọi người... buồn cười”, đó là phát biểu của Rob Matthews. (Theo The Sun)

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.