Chứng khoán Mỹ phục hồi

19/06/2009 13:39 GMT+7

* Giá dầu tiếp tục tăng nhẹ (TNO) Thị trường chứng khoán Mỹ đã bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc trở lại khi trong phiên giao dịch ngày hôm qua (kết thúc rạng sáng nay, 19.6, giờ VN), S&P 500 và Dow Jones đã có sự điều chỉnh theo chiều hướng tăng.

Các số liệu về tình trạng thất nghiệp và sản xuất công nghiệp mới nhất càng củng cố thêm niềm tin cho giới đầu tư rằng tình trạng suy thoái kinh tế Mỹ đã gần chạm đáy và hi vọng sẽ phục hồi trong nay mai.

Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần qua (tính tới ngày 13.6) là 608.000 người, cao hơn tuần trước đó 3.000 người. Tuy nhiên, tổng số người phải nhận trợ cấp thất nghiệp từ đầu năm tới nay đã giảm 148.000 người so với cùng kì năm ngoái (theo số liệu của Bộ Lao động Mỹ), mức giảm lớn nhất trong gần 8 năm qua.

Trong khi đó, báo cáo của Cục Dự trữ liên bang (Fed) cho thấy sản xuất công nghiệp của khu vực Philadelphia trong tháng 5 vừa qua giảm ở mức nhẹ nhất trong vòng 9 tháng qua.

Cổ phiếu của các ngân hàng Bank of America và JPMorgan Chase trong phiên này đều tăng tối thiểu 4,4% sau khi các thông tin trên được công bố. Cổ phiếu của 21 trong số 30 công ty đóng góp vào chỉ số Dow Jones cũng tăng giá trong phiên này.

Tổng kết phiên, chỉ số S&P 500 tăng 7,66 điểm, tương đương 0,84% lên mức 918,37 điểm. Chỉ số Dow Jones Industrial tăng 58,42 điểm, tương đương 0,7% lên mức 8.555,6 điểm. Riêng chỉ số Nasdaq Composite giảm nhẹ xuống còn 1.807,22 điểm.

Tại châu u, sắc xanh cũng đã trở lại với các sàn giao dịch chủ chốt. Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng nhẹ lên 4.280,86 điểm, CAC 40 của Pháp tăng 32,92 điểm lên mức 3.194,06 điểm, DAX của Đức cũng giành lại 37,5 điểm lên thành 4.837,48 điểm.

Trong khi đó, phiên giao dịch cùng ngày trên các thị trường châu Á đã ghi nhận sự sụt giảm mạnh của hai chỉ số Nikkei 225 và HSI. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,39% xuống còn 9.703,72 điểm, còn HSI của Hồng Kông giảm tới 307,9 điểm xuống còn 17.776,7 điểm.

* Giá dầu thô tại New York tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần (mở cửa vào rạng sáng nay giờ VN). Tuy nhiên, đây là tuần đi xuống trong suốt 5 tuần qua của giá dầu.

Theo báo cáo của Bộ Năng lượng Mỹ đưa ra hôm 17.6, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm dầu mỏ các loại tại quốc gia này trong tháng qua (tính tới ngày 12.6) trung bình ở mức 18,5 triệu thùng/ngày, giảm 6% so với cùng kì năm ngoái.

Giá dầu thô giao tháng 7 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) chốt phiên ngày 18.6 ở mức 71,37 USD/thùng, tăng 34 cent so với phiên trước đó.

Lúc 12 giờ 7 phút trưa nay, giá dầu thô tại đây ở mức 71,6 USD/thùng, tăng thêm 23 cent. Giá dầu hiện nay đã cao hơn 60% so với hồi đầu năm. Các hợp đồng giao hàng tháng 8 đã bắt đầu khởi động. Mức giá cho loại dầu này ghi nhận lúc 8 giờ 31 phút sáng nay là 72,11 USD/thùng.

Trong phiên giao dịch đầu tuần, có lúc giá dầu giao tháng 7 tại NYMEX đã vượt qua mức 72 USD/thùng. Tuy nhiên, tính tới hôm nay, giá dầu thô tại New York đã giảm 0,7% trong tuần.

Giá dầu Brent giao tháng 8 tại London (Anh) chốt phiên ngày 18.6 ở mức 71,06 USD/thùng. Lúc 8 giờ 27 sáng nay, giá dầu này ở mức 71,21 USD/thùng.

* Giá vàng giao tháng 8 tại NYMEX chốt phiên ngày 18.6 ở mức 934,6 USD/ounce, giảm 1,4 USD/ounce so với phiên trước đó. Trong buổi sáng nay, giá vàng tại đây cũng chỉ dao động trong khoảng 931,5 USD/ounce đến 935,9 USD/ounce.

* Tỷ giá trao đổi giữa dollar Mỹ, euro và yen Nhật ghi nhận lúc 12 giờ 39 phút trưa nay: 1 EUR đổi 1,3940 USD, 1 USD đổi 96,60 JPY.

Thu Hạnh
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.