Béo phì và bệnh tim mạch ở trẻ

17/06/2009 12:13 GMT+7

(TNTT>) Một nghiên cứu kéo dài suốt 4 năm đã cho thấy những trẻ béo phì sẽ có sự gia tăng những dấu hiệu sớm của bệnh tim mạch. Nghiên cứu này đã được tiến sĩ Nelly Mauras công bố tại hội thảo thường niên lần thứ 91 của Hiệp hội nghiên cứu các bệnh về nội tiết diễn ra tại Washington, D.C ngày 11-6-2009.

Nghiên cứu kết luận, vào khoảng độ tuổi thứ 7, trẻ béo phì có thể có nhiều nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ trong tương lai. Theo các nhà nghiên cứu, bệnh béo phì có liên quan đến một vài hiện tượng bất thường trong mạch máu và sẽ dẫn đến bệnh tim mạch khi  trẻ đến tuổi trưởng thành. Bên cạnh đó, béo phì có thể dẫn đến một vài hội chứng chuyển hóa gây hại cho cơ thể. Nghiên cứu được thực hiện trên 300 người ở độ tuổi 7 - 18.

Nguyễn Lý
(babycenter.com)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.