Giá dầu giảm nhẹ

15/06/2009 13:09 GMT+7

* Giá vàng giảm xuống dưới 940 USD/ounce (TNO) Sáng nay 15.6 (giờ VN), giá dầu thô và vàng trên thị trường New York (Mỹ) tiếp tục đi xuống do đồng dollar Mỹ tăng nhẹ trở lại. >> Chứng khoán giảm điểm / Cú hích mới cho chứng khoán

Rạng sáng nay, một báo cáo từ Chính phủ Mỹ cho thấy sản xuất công nghiệp của bang New York tiếp tục giảm tháng thứ 14 liên tiếp, khiến niềm tin của các nhà đầu tư về tốc độ phục hồi kinh tế có chút lung lay.

Giá dầu thô giao tháng 7 tại Sở giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) lúc 10 giờ sáng nay đã giảm 49 cent so với phiên trước đó, xuống còn 71,55 USD/thùng. Đầu giờ sáng nay, giá dầu tại đây đã có dấu hiệu tăng nhẹ so với tuần trước. Mức giá cao nhất ghi nhận được trong buổi sáng nay là 72,35 USD/thùng.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 7 tại London (Anh) lúc 11 giờ trưa nay ở mức 70,35 USD/thùng, giảm 57 cent, tương đương 0,8% so với cuối tuần trước. Các hợp đồng giao tháng 8 cũng bắt đầu khởi động ở mức 71,39 USD/thùng, ghi nhận cùng thời điểm trên.

* Giá vàng tại New York sáng nay đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần qua khi đồng dollar Mỹ tăng khiến cho loại hàng này không được xem là “nơi trú ẩn an toàn” đối với giới đầu tư.

Giá vàng giao ngay tại NYMEX sáng nay giảm xuống 935,2 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 20.5 đến nay. Giá vàng giao tháng 8 tại đây cũng giảm 2 USD/ounce, còn 938,2 USD/oune, ghi nhận lúc 11 giờ 37 phút trưa nay.

* Dollar Mỹ đã tăng trở lại sau tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Nga, Alexei Kudrin, rằng nước này vẫn hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh của đồng bạc xanh. Lúc 11 giờ 53 phút trưa nay, 1 EUR đổi được 1,3949 USD, tăng so với mức 1,4016 USD/1 EUR cuối tuần trước. Cùng thời điểm trên, 1 USD đổi được 98,36 JPY.

Thu Hạnh
(Theo Bloomberg)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.