Chiến dịch Hoa phượng đỏ lần 4 năm 2009

13/06/2009 15:10 GMT+7

(TNO) Chiến dịch Hoa phượng đỏ lần 4 năm 2009 của giới trẻ TP.HCM sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng ngày 14.6, tại Nhà văn hóa Thanh niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, Q.1, TP.HCM), với sự tham gia của hơn 10.000 học sinh, giáo viên trẻ của thành phố.

Chiến dịch Hoa phượng đỏ, do Thành Đoàn và Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM phối hợp tổ chức, là dịp cho những người trẻ tìm đến các hoạt động tình nguyện để trải nghiệm cuộc sống, sẻ chia trách nhiệm, kết nối trái tim yêu thương với cộng đồng. Năm nay, chiến dịch sẽ tham gia thực hiện chủ đề “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” của thành phố, tham gia thực hiện cuộc vận động tìm hiểu lịch sử và xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Chiến dịch Hoa phượng đỏ 2009 được chia thành hai chặng. Chặng 1 mang tên “Chiến sĩ Hoa phượng đỏ nhiệt tình sức trẻ - vì Thành phố văn minh - sạch đẹp” sẽ diễn ra từ ngày 14 - 28.6 với nhiều nội dung như vận động học sinh THPT tham gia sinh hoạt hè; chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các mái ấm, trẻ em lang thang tại địa bàn; tuyên truyền, nâng cao ý thức của chiến sĩ tình nguyện và người dân thành phố trong việc xây dựng tuyến đường văn minh, tuyến đường không rác, tuyến đường xanh - sạch - đẹp, khu phố không rác, tuyên truyền luật giao thông đường bộ; các hoạt động bảo vệ môi trường...

Chặng 2 của chiến dịch sẽ diễn ra từ ngày 29.6 - 12.7 với chủ đề “Chiến sĩ Hoa phượng đỏ với di tích văn hóa, lịch sử dân tộc”. Trong chặng này, các giáo viên sẽ hỗ trợ học sinh thực hiện chăm sóc các di tích lịch sử, văn hóa dân tộc, địa chỉ đỏ và phát động phong trào tiết kiệm trong học sinh, tặng sách giáo khoa, tập, dụng cụ học tập, xe đạp, học bổng… cho học sinh nghèo.

Cẩm Thúy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.