Hồi gia cho khoảng 7.000 trẻ em lang thang

12/06/2009 00:48 GMT+7

Hôm qua 11.6 tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB-XH tổ chức hội nghị triển khai dự án Hỗ trợ trẻ em lang thang pha II (do Ủy ban châu u tài trợ).

Trong giai đoạn 2009 - 2011, dự án sẽ tư vấn, hỗ trợ hồi gia cho khoảng 7.000 trẻ em lang thang và trẻ có nguy cơ, trong đó tái hòa nhập bền vững cho khoảng 500 em; hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho khoảng 2.000 gia đình nghèo có trẻ lang thang và trẻ có nguy cơ cao; hỗ trợ tiếp cận giáo dục cơ bản và dịch vụ y tế cho 5.500 em, dạy nghề cho 1.500 em và hỗ trợ chăm sóc thay thế cho 500 em có hoàn cảnh đặc biệt.

Dự án được thực hiện trong vòng 36 tháng kể từ năm 2009 với tổng kinh phí 42,670 tỉ đồng, triển khai tại 10 tỉnh, thành: Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Hà Nội và TP.HCM.

Thái Sơn

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.