Chi tiêu quân sự đạt kỷ lục

09/06/2009 00:03 GMT+7

Chi tiêu quân sự toàn cầu đã đạt mức kỷ lục 1.464 tỉ USD trong năm 2008, tăng 4% so với năm 2007 và tăng 45% kể từ năm 1999, theo báo cáo do Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) ở Thụy Điển công bố hôm qua. Khoản chi tiêu nói trên chiếm 2,4% tổng GDP của thế giới, tương ứng với 217 USD trên mỗi đầu người.

Theo SIPRI, Mỹ vẫn là nước có mức chi tiêu quân sự nhiều nhất, chiếm 58% trong tổng chi tiêu của thế giới từ năm 1999 đến năm 2008. Chi tiêu quân sự của Trung Quốc và Nga cũng tăng gần 3 lần trong thời gian nói trên. Theo SIPRI, 10 nước dẫn đầu về ngân sách quốc phòng năm 2008 lần lượt là: Mỹ (607 tỉ USD), Trung Quốc (84,9), Pháp (65,74), Anh (65,35), Nga (58,6), Đức (46,87), Nhật Bản (46,38), Ý (40,69), Ả Rập Xê Út (38,2), Ấn Độ (30).

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.