73 nước có ca nhiễm cúm A/H1N1

08/06/2009 17:44 GMT+7

(TNO) Theo thông báo vừa được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra vào chiều nay 8.6, đã có 73 quốc gia công bố xác nhận có trường hợp nhiễm vi-rút cúm A/H1N1 với 25.288 ca, trong đó bao gồm 139 trường hợp tử vong.

Như vậy, so với thông báo trước đó cách đây ba ngày (5.6), số trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 trên thế giới đã tăng thêm đến 3.348 trường hợp và có thêm 14 người tử vong.

Mỹ tiếp tục là nước bùng nổ dịch bệnh mạnh nhất với 2.163 ca bệnh mới, đưa số trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 tại nước này lên con số 13.217 ca. Đặc biệt lo ngại nhất về tình hình dịch bệnh tại đây là số ca tử vong tiếp tục tăng cao với 10 người chết trong mấy ngày qua, đưa tổng số người chết vì cúm A/H1N1 lên 27 người.

Mexico - vùng "tâm chấn" dịch bệnh - cũng có thêm 3 người chết được xác nhận vì cúm A/H1N1. Hiện số trường hợp nhiễm bệnh tại nước này là 5.717, bao gồm 106 ca tử vong.

Đã có thêm một quốc gia có trường hợp tử vong sau Mỹ, Mexico, Canada (3 ca tử vong), Costa Rica (1), Chile (1), đó là quốc gia vùng Caribbean, CH Dominican với một trường hợp được xác định là tử vong vì cúm A/H1N1.

Tại Việt Nam, số liệu cập nhật trong thông báo của WHO vào chiều nay là 9 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1. Tuy nhiên, theo báo cáo chính thức của Sở Y tế TP.HCM, tính đến 12 giờ trưa nay, Việt Nam đã có ca thứ 15 có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A/H1N1.

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.