Ngại gì khuya sớm, nắng mưa

07/06/2009 18:17 GMT+7

Hãy nghe những sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi tại TP.HCM chia sẻ trước khi họ tỏa về những điểm trực ở bến xe, nhà ga, trạm xe buýt... làm nhiệm vụ.

Đội xe buýt cần cánh tay khỏe

Đội xe buýt bọn mình có khoảng 70 bạn, chia về 2 bến xe buýt ở đường Phùng Khắc Khoan và Nguyễn Thị Minh Khai. Đội sẽ chỉ dẫn thí sinh những tuyến đường, tuyến xe buýt đến các trường và điểm thi. Tham gia đội hình này 2 năm, mình rút ra kết luận: Đội xe buýt cần có những cánh tay cực khỏe! Bởi vì khi hướng dẫn đường đi, bọn mình còn xách hộ đồ đạc cho thí sinh nữa. Mà nhiều thí sinh mang theo tới 3 - 4 giỏ, nặng lắm... (Huỳnh Nhựt Tâm - SV trường CĐ Nguyễn Tất Thành)

Vui vì tiếp niềm tin cho thí sinh

Mặc dù thị lực không tốt lắm nhưng mình vẫn muốn tham gia để góp công sức nhỏ nhoi vào thành công chung của chương trình. Bến xe Miền Đông là nơi lượng thí sinh đổ về rất lớn. Ba lần tham gia Tiếp sức mùa thi, mình rất vui khi giúp những bạn thí sinh có thêm niềm tin trong kỳ thi quan trọng như thế này.  (Bùi Văn Phai - SV trường CĐ Vạn Xuân)

Ngại gì thức khuya dậy sớm

Dù biết “tiếp sức” tại ga thì thường phải thức khuya, dậy sớm để đón tàu về nhưng mình không hề ngại ảnh hưởng tới sức khỏe và... sắc đẹp đâu! Hiện nay, tụi mình chuẩn bị thi tốt nghiệp nhưng vẫn dành thời gian tham gia Tiếp sức mùa thi. (Trần Thị Lộc Thành  - SV trường ĐH Kinh tế)

Mưa là… chuyện nhỏ

Đã 4 năm tham gia chương trình tại Bến xe Miền Đông nên mình có kinh nghiệm ứng phó với mùa mưa Sài Gòn. Do vậy, dù mưa to, bọn mình vẫn ra được tận xe để đón thí sinh. Điều đặc biệt ở điểm trực này là số lượng nữ SV tình nguyện thường nhiều hơn nam. Mới thấy trong Tiếp sức mùa thi, phái nữ đâu phải là... phái yếu! (Nguyễn Ngọc Sơn - SV trường ĐH Tôn Đức Thắng)

Khảo sát nhà trọ từ trước

Công việc của đội sinh viên tình nguyện Trạm 2 – Thủ Đức là giới thiệu nhà trọ ở khu vực ĐH Quốc gia TP.HCM, giữ an ninh trật tự tại ngã tư Thủ Đức. Đây là khu vực khá phức tạp, tập trung nhiều thí sinh nên lái xe ôm, cò nhà trọ rất đông... Vì vậy, thí sinh càng cần nhiều sự hỗ trợ từ SV tình nguyện. Bọn mình phải đi khảo sát giá nhà trọ từ trước, thống nhất giá và đề nghị chủ nhà trọ cam kết không tăng giá, nếu tăng phải báo trước cho đội. (Đặng Văn Thắng - SV trường ĐH Cảnh sát nhân dân)

Phương Nguyên - Như Lịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.