Bắt 3 cán bộ làm giả giấy tờ, nhận hối lộ

06/06/2009 08:00 GMT+7

(TNO) Chiều 5.6, Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Huyến, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh Lâm Đồng, do có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của Nhà nước.

Liên quan đến vụ này, trước đây Công an Lâm Đồng đã bắt giam Võ Anh Huy, cán bộ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh Lâm Đồng, Nguyễn Hữu Thọ, chuyên viên phụ trách giá công sản Phòng Tài chính kế hoạch huyện Di Linh.

Tiếp đó khởi tố bắt giam Lê Tấn Lan (33 tuổi), Đào Đức Mạnh (còn gọi là Mức, 39 tuổi) và đang truy nã Trần Văn Nhật Giang Duy (đều ngụ tại Đà Lạt). Các đối tượng trên đã tráo đổi hồ sơ, đưa hàng chục xe máy nhập lậu, xe gian, xe không rõ nguồn gốc vào danh sách xe thuộc diện thanh lý, đấu giá và đã thanh lý trót lọt. Nhóm này còn tiêu thụ 5 ôtô không có giấy tờ hợp lệ.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

* Cùng ngày, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Hữu Tiến và Nguyễn Quốc Lệ - cán bộ Đội Quản lý thị trường cơ động, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai về hành vi nhận hối lộ.

Trước đó, ngày 12.5 Cơ quan CSĐT cũng đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Hữu Tuấn - Tổ trưởng tổ 1, Đội Quản lý thị trường cơ động này về hành vi nhận hối lộ và Nguyễn Tuấn Anh (tức Tuấn “mầu”) về hành vi môi giới hối lộ.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT đã làm rõ Phạm Hữu Tuấn sau khi nhận tiền hối lộ của Tuấn “mầu” đã "ăn chia" với Tiến và Lệ, tổng cộng 5 triệu đồng.

Lâm Viên - Đức Hòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.