Năm 2010 cũng chưa sửa Luật Đất đai

05/06/2009 00:38 GMT+7

Trong phiên họp tại hội trường sáng qua, Quốc hội đã thảo luận về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010. Theo Phó chủ tịch Uông Chu Lưu, đại biểu Quốc hội quan tâm nhiều đến tính khả thi của các dự án, những dự án chưa thực sự cần thiết đời sống kinh tế - xã hội thì lùi lại sau, hoặc dùng pháp lệnh hoặc nghị định của Chính phủ để điều chỉnh. Nhiều đại biểu đề nghị ưu tiên sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật Đất đai vì là vấn đề nóng.

Tuy nhiên kết luận phiên thảo luận, Phó chủ tịch Uông Chư Lưu nói rằng Luật Đất đai, Luật Bảo hiểm tiền gửi và Luật Ngân sách Nhà nước, do các tác động của chính sách mới, biến động tài chính, kinh tế thế giới nên chưa thể đưa vào chương trình. Một số luật như Luật Giáo viên, Luật Giáo dục đại học cũng là những dự luật đang nằm trong sự cân nhắc có đưa vào chương trình hay không.

L.Q.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.