Xe cổ trong Hành trình Di sản Quảng Nam 2009

04/06/2009 00:37 GMT+7

Từ ngày 4 - 7.6.2009, chương trình Hành trình Di sản Quảng Nam lần IV - 2009 sẽ được tổ chức tại các địa danh nổi tiếng của Quảng Nam.

Nhân dịp này, Palm Garden Beach Resort & Spa - Hội An tổ chức sự kiện Xe cổ ba miền cùng Hành trình Di sản Quảng Nam 2009 trong hai ngày 3 và 4.6 như một trong những hoạt động kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận đô thị cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn là di sản thế giới.

Theo Trưởng ban tổ chức Nguyễn Thành Sang, chiều 3.6: giao lưu giữa gia đình xe cổ cùng Hoa hậu VN Mai Phương Thúy và Trần Thị Thùy Dung tại Palm Garden Beach Resort & Spa. Ngày 4.6: diễu hành qua làng đúc đồng Phước Kiều (xã Điện Phương, H.Điện Bàn), quanh phố cổ Hội An cùng Hoa hậu Thế giới 2008 Ksenia Sukhinova, Hoa hậu Thế giới 2004 Maria Julia Mantilla Garcia, Hoa hậu Thế giới 2006 Tatana Kucharova cùng 2 Hoa hậu VN; tham gia hội chợ - triển lãm ẩm thực Điện Bàn, bình chọn giải thưởng cho xe cổ và giao lưu ca nhạc tại Vườn Tượng sông Hoài - Hội An. Trong đêm giao lưu có bán đấu giá một xe cổ ủng hộ cho Quỹ Khuyến học trẻ em nghèo của TP Hội An. Chiếc xe này do một người giấu tên tặng cho ban tổ chức, đã từng qua nhiều đời chủ nổi tiếng như: ca sĩ Trần Thu Hà, nhà thơ Đỗ Trung Quân, nhạc sĩ Tuấn Khanh...

Ngoài ra, khách sẽ được chiêm ngưỡng dáng vẻ độc đáo của gần 230 chiếc xe cổ với các dòng Volkswagen, BMW, Vespa, Mobylette..., trong đó có một số chiếc rất đặc biệt: BMW (60 - 989K) sản xuất năm 1948, đời xe R-24, được mua bởi chuyên gia chơi đồ cổ Hoàng Kiều; chiếc Suzuki 125 cc, từng được Bưu chính Việt Nam sử dụng; chiếc BSA, từng được quân đội Anh sử dụng, có thắng ngược và số ngược...

Đặng Ngọc Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.