Giá dầu thô vượt mức 68 USD/thùng

01/06/2009 20:38 GMT+7

(TNO) Nhu cầu nhiên liệu tại Trung Quốc tăng, đồng dollar Mỹ tiếp tục giảm giá trị đã khiến giá dầu thô tại New York vào tối nay (1.6, giờ VN) tiếp tục tăng thêm, bất chấp ảnh hưởng từ việc đại gia ôtô Mỹ - Genneral Motors (GM) nộp đơn phá sản vào tối nay.

Chính phủ Trung Quốc đã quyết định tăng giá bán xăng và dầu diesel thêm 8%, điều này có thể thúc đẩy các nhà máy lọc dầu tăng mua dầu thô. Trong khi đó, đồng USD đã giảm xuống mức 1,4237 USD đổi 1 EUR.

Vào lúc 18 giờ 50 tối nay, giá dầu thô giao tháng 7 tại Sở giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) đã vọt lên mức 68,09 USD/thùng, thậm chí trước đó giá dầu này còn chạm mức 68,29 USD/thùng.

Lúc 18 giờ 30, giá dầu Brent cũng lên 67,19 USD/thùng, tăng 1,67 USD/thùng (tương đương 2,55%) so với mức chốt phiên cuối tuần trước.

* Giá vàng giao tháng 6 tại NYMEX vào cùng thời điểm trên lên mức 986,9 USD/ounce, tăng 6,6 USD/ounce so với mức chốt phiên cuối tuần trước.

Thu Hạnh
(theo Bloomberg)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.