Chứng khoán Mỹ tăng mạnh

27/05/2009 10:00 GMT+7

* Giá dầu vượt 62 USD/thùng (TNO) Kết thúc phiên giao dịch ngày 26.5 (vào rạng sáng nay, 27.5, giờ VN), Phố Wall (Mỹ) đã bất ngờ tăng điểm mạnh với sự hậu thuẫn của chỉ số niềm tin tiêu dùng (CCI) tại Mỹ tăng cao trong tháng 5.

Chỉ số niềm tin tiêu dùng của người dân Mỹ trong tháng 5 đã tăng lên mức 54,9 điểm (theo số liệu công bố ngày 26.5 của Conference Board), cao hơn nhiều so với mức dự đoán ở khoảng 42,6 điểm. Chỉ số này hiện đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 9 năm ngoái. Theo nhận định của một số chuyên gia, thị trường chứng khoán Mỹ liên tục tăng điểm trong tháng 5 cùng với số người mất việc giảm nhẹ là những nguyên nhân chính khiến người tiêu dùng Mỹ lạc quan hơn.

Trên bảng điện tử, cổ phiếu của các ngân hàng, các công ty tài chính thi nhau bật đèn xanh. Tăng mạnh nhất phải kể đến cổ phiếu JPMorgan Chase tăng 6,2%, Bank New York Mellon tăng 7,17%, Wells Fargo tăng 5,51%. Cùng với đó, giá dầu tăng 1,3% khiến cổ phiếu của các công ty dầu khí cũng vui lây, cổ phiếu Exxon Mobil tăng 1,4%. Cả 10 nhóm ngành đóng góp đều khởi sắc đã giúp S&P 500 giành lại mốc 900 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số S&P 500 tăng tới 2,6% lên thành 910,33 điểm, chỉ số Dow Jones Industrial tăng 196,17 điểm, tương đương 2,4% lên thành 8.473,49 điểm, chỉ số Nasdaq Composite cũng tăng 58,42 điểm lên thành 1.750,43 điểm.

Tại khu vực châu u, các thị trường chứng khoán chủ chốt cũng đi lên, tuy nhiên mức tăng không cao. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 46,43 điểm lên mức 4.411,72 điểm, chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 33,93 điểm lên 3.270,09 điểm, DAX của Đức cũng giành thêm 67,15 điểm nữa lên thành 4.985,6 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua (26.5, giờ VN), chứng khoán Nhật Bản ghi nhận sự giảm nhẹ của chỉ số Nikkei 225 xuống còn 9.310,81 điểm, giảm 0,39% so với phiên truớc đó. Chỉ số HSI của Hồng Kông trong phiên giao dịch cùng ngày cũng giảm 130,2 điểm xuống còn 16.991,6 điểm.

* Giá dầu thô tại New York (Mỹ) sáng nay bất ngờ tăng vọt qua mốc 62 USD/thùng. Ngoài tác động của việc chỉ số niềm tin tiêu dùng trong tháng 5 tại Mỹ tăng cao, đà tăng điểm của Phố Wall cũng là yếu tố kéo giá dầu đi lên.

Giá dầu thô giao tháng 7 tại Sở giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) chốt phiên ngày 26.5 ở mức 62,45 USD/thùng, tăng 1,3% so với mức chốt phiên cuối tuần trước. Vào lúc 7 giờ 15 sáng nay, giá dầu tại đây ở mức 62,67 USD/thùng, đến 9 giờ sáng nay giảm nhẹ xuống còn 62,36 USD/thùng. Mức giá cao nhất ghi nhận được trong sáng nay đối với dầu giao tháng 7 tại đây là 62,95 USD/thùng.

Kỳ họp tiếp theo của lãnh đạo các quốc gia OPEC đã đến rất gần, nhưng hiện vẫn chưa có thông tin nào khẳng định OPEC có thay đổi mức sản lượng hay không. Theo dự đoán của một số chuyên gia, dự trữ dầu thô trong tuần qua (tính tới ngày 22.5) tại Mỹ có thể tăng khoảng 50.000 thùng. Con số chính thức sẽ được trình bày trong báo cáo tuần của Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) công bố tối nay (giờ VN).

Giá dầu Brent giao tháng 7 tại London (Anh) chốt phiên ngày 26.5 ở mức 61,24 USD/thùng, tăng 1,7% so với cuối tuần trước. Vào lúc 7 giờ 18 sáng nay, giá dầu này ở mức 61,48 USD/thùng, tăng nhẹ 24 cent.

* Trong khi giá dầu thô tăng khá mạnh thì giá vàng tại New York tiếp tục đi xuống. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 6 tại NYMEX chốt phiên ngày 26.5 ở mức 953,3 USD/ounce, giảm 5,6 USD/ounce (tương đương 0,6%) so với cuối tuần trước.

Trong buổi sáng nay, giá vàng loại này tại NYMEX dao động trong khoảng 947,7 USD/ounce đến 953,5 USD/ounce.

* Tỷ giá trao đổi giữa dollar Mỹ và euro vào lúc 9 giờ 38 sáng nay ở mức 1 EUR đổi được 1,3950 USD, giảm so với mức 1,3998 USD/1 EUR cuối tuần trước. Cùng thời điểm trên, 1 USD đổi được 95,33 JPY.

Thu Hạnh
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.