Giá dầu, vàng giảm nhẹ

26/05/2009 14:32 GMT+7

* Chứng khoán châu Á tăng phiên đầu tuần (TNO) Hôm nay (26.5), Sở giao dịch hàng hóa New York (NYMEX, Mỹ) mở cửa giao dịch trở lại sau kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài 3 ngày (1 ngày nghỉ bù lễ Memorial Day diễn ra hôm 24.5). Giá dầu, vàng cùng một số mặt hàng khác được giao dịch trên sàn đều có dấu hiệu đi xuống.

Một thông tin liên quan cho thấy trong kỳ gặp mặt diễn ra vào cuối tuần này, nhiều khả năng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ giữ nguyên mức sản lượng hiện nay dù rằng cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu đang tiếp tục kìm việc tiêu thụ nhiên liệu ở mức thấp. Cùng với đó là tác động của dự báo mà Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đưa ra hồi đầu tháng, rằng lượng tiêu thụ dầu mỏ của toàn thế giới trong năm nay sẽ ở mức thấp nhất kể từ năm 1981.

Giá dầu thô giao tháng 7 tại NYMEX vào lúc 11 giờ 4 trưa nay (giờ VN) ở mức 60,97 USD/thùng, giảm 70 cent so với mức chốt phiên cuối tuần trước.

Trong thời gian gần đây, sự biến đổi của giá dầu tại New York đã bắt đầu chuyển sang chịu ảnh hưởng của các yếu tố cơ bản, đó là lượng dự trữ dầu thô tại Mỹ và đặc biệt là việc các nhà máy lọc dầu tăng công suất hoạt động nhằm phục vụ mùa du lịch năm nay tại quốc gia này (kéo dài từ ngày lễ Memorial Day vào cuối tháng 5 cho tới ngày lễ Lao động - Labor Day vào tháng 9 hàng năm).

Trong khi có một số người chưa thực sự tin vào khả năng hồi phục của kinh tế Mỹ nói chung, nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu nói riêng trong năm nay, thì nhiều chuyên gia lại cho rằng riêng nhu cầu tiêu thụ xăng trong mùa hè này cũng đủ sức kéo giá dầu lên khoảng 77 USD/thùng trong vài tháng tới.

Các mặt hàng như khí tự nhiên, dầu sưởi và xăng giao dịch trên sàn NYMEX cũng giảm nhẹ. Giá khí tự nhiên giao tháng 6 giảm 1,4%, giá xăng và dầu sưởi cũng giảm khoảng 0,9% và 1,1%.

Giá dầu Brent giao tháng 7 tại London (Anh) giảm 30 cent, xuống còn 59,91 USD/thùng, ghi nhận vào lúc 10 giờ 45 trưa nay.

* Giá vàng giao tháng 6 tại NYMEX vào lúc 12 giờ 39 trưa nay được giao ở mức 954,6 USD/ounce, giảm 4,3 USD/ounce so với mức chốt phiên cuối tuần trước. Giá vàng giao ngay tại đây vào lúc 13 giờ 23 chiều nay cũng ở mức 955,7 USD/ounce. Giá vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần trước ở mức 961,33 USD/ounce.

* Tiếp sau sự kiện CHDCND Triều Tiên thử hạt nhân vào sáng qua (25.5), đồng dollar Mỹ lại được ủng hộ khi có thông tin về sự gia tăng nợ xấu trong hệ thống ngân hàng Đức, một trong những nền kinh tế chủ chốt của châu u.

Vào lúc 13 giờ 23 chiều nay, 1 EUR đổi được 1,3968 USD, 1 USD đổi được 94,7 JPY. Cuối tuần trước, tỷ giá trao đổi giữa USD và EUR đã chạm mốc cao nhất trong vòng 4 tháng qua, 1 EUR đổi 1,3998 USD.

Theo báo Telegraph của Anh, số nợ xấu tại các ngân hàng của Đức được công bố tuần trước đã lên tới con số 200 tỉ euro (tương đương khoảng 280 tỉ USD). Những nguyên nhân này khiến chỉ số chứng khoán DAX của Đức giảm 0,01% trong phiên giao dịch hôm qua (25.5), và kìm mức tăng của các chỉ số chứng khoán châu u khác, như CAC 40 của Pháp, chỉ tăng 0,25%.

Thị trường chứng khoán khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong phiên giao dịch đầu tuần đã khởi sắc. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản kết thúc phiên giao dịch ngày 25.5 ở mức 9.347 điểm, tăng 1,31% so với cuối tuần trước, chỉ số HSI của Hồng Kông cũng tăng nhẹ 59,3 điểm lên mức 17.121,8 điểm.

Thu Hạnh
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.