Phá băng cướp giả danh cảnh sát hình sự

25/05/2009 16:01 GMT+7

(TNO) Ngày 25.5, nguồn tin từ Công an Q.7 (TP.HCM) cho biết công an đã bắt giữ Phi Hồng Trường (24 tuổi, ngụ Q.1), Đào Thanh Phong (21 tuổi) và Nguyễn Hoài Nam (25 tuổi, cùng ngụ Q.7) để điều tra về hành vi cướp tài sản và giả danh cảnh sát.

Theo hồ sơ điều tra, trong thời gian qua, băng nhóm này đã giả danh cảnh sát hình sự gây ra hàng loạt vụ cướp. Đáng chú ý, băng nhóm này còn tổ chức cướp ma túy của con nghiện.

Vụ mới nhất là tối 13.5, băng nhóm này phát hiện Trần Ngọc n (23 tuổi, ngụ Q.1) đi mua ma túy nên bám theo. Trên đường về đến giao lộ đường 51 - Mai Văn Vĩnh (P.Tân Quy, Q.7) thì chúng chặn đánh n đồng thời xưng là cảnh sát hình sự rồi lục túi nạn nhân lấy chiếc điện thoại di động, 400.000 đồng. Sau đó, chúng bắt n đưa lên xe chở về địa bàn xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè tiếp tục hành hung rồi cướp luôn số ma túy mà n đang cất giữ trong người.

Sau khi được giải thoát, n đến cơ quan công an trình báo. Qua điều tra, Công an Q.7 đã bắt được 3 đối tượng trên, đồng thời đang truy bắt những người còn lại.

Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.