Gần 553 triệu USD cho tuyến đường sắt đô thị Hà Nội

23/05/2009 00:15 GMT+7

Hôm qua 22.5 tại Hà Nội diễn ra lễ ký hợp đồng tổng thầu gói số 1 dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông. Tuyến đường sắt trên cao này dài 13,05 km, bắt đầu từ nút giao Cát Linh - Giảng Võ (Q.Đống Đa), kết thúc tại Bến xe Hà Đông mới (xã Yên Nghĩa, Q.Hà Đông), vốn đầu tư hơn 350,5 triệu USD, thực hiện trong 5 năm.

Theo thiết kế, đây là tuyến đường sắt đôi, khổ 1,435m, điện khí hóa, có khả năng chịu được động đất cấp 8. Công ty TNHH Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc được chỉ định làm tổng thầu gói 1. Tổng mức đầu tư toàn dự án là 552,86 triệu USD (khoảng 8.770 tỉ đồng), trong đó 170 triệu USD vay ưu đãi của Chính phủ Trung Quốc; 250 triệu USD vay tín dụng ưu đãi bên mua của Ngân hàng Eximbank Trung Quốc; còn lại là vốn đối ứng của VN. Dự kiến tuyến đường sắt đô thị Hà Nội sẽ chính thức vận hành khai thác từ năm 2014.

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.