Iran phóng thử tên lửa hiện đại

21/05/2009 00:10 GMT+7

Iran hôm qua đã phóng thử thành công một tên lửa đất đối đất tiên tiến có tầm xa khoảng 2.000 km tại tỉnh Semnan, miền bắc nước này. Hãng thông tấn IRNA dẫn lời Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố: “Tên lửa Sejil-2, với công nghệ tiên tiến, đã được phóng thử vào ngày hôm nay, và nó đã rơi trúng mục tiêu”.

Với tầm bắn nói trên, tên lửa Sejil-2 có thể bắn tới Israel và châu u, tương tự như tên lửa Shahab-3 của nước này. Sejil-2 sử dụng nhiên liệu rắn và có 2 tầng, trong khi các tên lửa Shahab được Tehran phóng thử trước đó sử dụng nhiên liệu lỏng và có 1 tầng. Tuyên bố nói trên của Tổng thống Ahmadinejad có thể làm gia tăng lo ngại của phương Tây về những tham vọng quân sự của Iran. Mỹ và các đồng minh phương Tây nghi ngờ Iran đang tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân nhưng Tehran cực lực bác bỏ cáo buộc này.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.