Đề nghị truy tố băng "nữ quái" chuyên đánh thuốc mê để cướp

18/05/2009 23:48 GMT+7

Ngày 18.5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an TP Cần Thơ hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND đề nghị truy tố 6 bị can trong băng "nữ quái gây mê", gồm: Nghiêm Xuân Thảo Ly (31 tuổi) và Ngô Thị Tuyết Hương (47 tuổi, cùng ngụ TX Vị Thanh, Hậu Giang), Nguyễn Thị Tư (47 tuổi) và Ngô Thị Thùy Trang (32 tuổi, cùng ngụ Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ), Lê Nguyễn Ngọc Hà (38 tuổi, ngụ H.Châu Thành, Kiên Giang) và Lâm Thanh Hằng (38 tuổi, ngụ TP Rạch Giá, Kiên Giang), về tội danh cướp tài sản.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 13.9.2008, Công an P.Cái Khế, TP Cần Thơ bắt quả tang 2 “nữ quái” Thảo Ly và Ngọc Hà tổ chức đánh thuốc gây mê ông N.H.O (ngụ H.Thoại Sơn, An Giang) để cướp 2 ĐTDĐ, 2 nhẫn vàng và bạch kim cùng với số tiền gần 2 triệu đồng tại khách sạn Q.T (đường Trần Văn Khéo, Q.Ninh Kiều). Sau đó vụ án được PC14 Cần Thơ mở rộng điều tra và đến nay đã xác định được băng nhóm trên do Thảo Ly tổ chức, thực hiện trót lọt 16 vụ án gây mê cướp tài sản (gồm ĐTDĐ, nhẫn, dây chuyền vàng, hột xoàn, tiền mặt...) trị giá gần 500 triệu đồng trên địa bàn TP Cần Thơ. Ngoài ra, Thảo Ly và đồng bọn còn khai nhận đã thực hiện hàng chục vụ gây mê để cướp tài sản khác tại các địa phương: TP.HCM (22 vụ), An Giang (3 vụ), Kiên Giang (6 vụ), Tiền Giang (1 vụ), Trà Vinh (2 vụ), Bà Rịa-Vũng Tàu (1 vụ), Cà Mau (1 vụ)... với số tài sản cướp được trị giá hàng tỉ đồng.

Thủ đoạn đánh cướp của băng nhóm trên là tìm mọi cách làm quen với các “đại gia” và người giàu có, đeo nhiều trang sức quý, sau đó hẹn hò đi ăn nhậu rồi vào khách sạn để “tâm sự". Khi "con mồi" say tình, chúng dùng thuốc gây mê bỏ vào nước uống khiến nạn nhân bất tỉnh, cướp tài sản, tiền bạc mang theo trong người rồi tẩu thoát. Thượng tá Lê Văn Lương, Phó PC 14 Cần Thơ, cho biết có nhiều nạn nhân của băng "nữ quái" không dám tố giác với cơ quan điều tra do sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.