Thảm sát thường dân tại Sri Lanka

12/05/2009 00:02 GMT+7

LHQ hôm 11.5 đã kịch liệt lên án tình trạng thảm sát dân thường vào cuối tuần qua tại vùng chiến sự ở khu vực rộng chưa đến 5 km2 do lực lượng Những con Hổ giải phóng Tamil (LTTE) kiểm soát tại bắc Sri Lanka, gọi đây là vụ “tắm máu” người dân vô tội.

Hãng tin Reuters dẫn lời bác sĩ chính phủ V.Shanmugarajah cho hay những đợt pháo cối diễn ra liên tục suốt 2 ngày đã giết chết ít nhất 430 dân Tamil và nhiều khả năng con số này đã lên đến 1.000 người, trong đó có khoảng 100 trẻ em.

Đối mặt với lời chỉ trích từ LHQ, quân đội chính phủ và LTTE đã đổ lỗi cho nhau về hành động bạo lực này. Website của LTTE TamilNet.com buộc tội quân chính phủ đã đứng sau tội ác trên, trong khi chính quyền Colombo lên tiếng cáo buộc LTTE đã pháo kích vào khu vực của mình để tranh thủ sự cảm thông của thế giới và giúp lực lượng này giành được thỏa thuận ngừng bắn.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.