Phát hiện "lò" sản xuất tân dược giả quy mô lớn

07/05/2009 00:22 GMT+7

Chiều 6.5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15), Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Hoàng (46 tuổi, ngụ Q.7) và Hà Huy Hùng (36 tuổi, ngụ Q.3) do liên quan đến vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 5.5, trên đường Trần Xuân Soạn thuộc địa bàn P.Tân Hưng (Q.7), lực lượng trinh sát của PC15 đã bắt quả tang Hà Huy Hùng điều khiển xe gắn máy mang biển số 51P6 - 5911 vận chuyển 44 hộp Voltaren (R) 75mg (loại 10 ống/hộp), 22 vỉ Oflocet 200mg (loại 10 viên/vỉ) đi tiêu thụ nhưng không có hóa đơn chứng từ.

Hùng khai nhận là người làm thuê cho Nguyễn Thanh Hoàng - chủ cơ sở sản xuất tân dược tại địa chỉ 1014/141/4E, tổ 19, khu phố 3, P.Tân Hưng, Q.7. Chiều cùng ngày, lực lượng phối hợp của PC15 đã tiến hành tạm giữ Hoàng, đồng thời khám xét khẩn cấp cơ sở sản xuất của ông ta. Qua khám xét, cơ quan công an đã thu giữ một lượng lớn tân dược giả cùng các tang vật liên quan đến quy trình "sản xuất" của Hoàng gồm: 38 thùng thành phẩm; 30 thùng và 11 bao nguyên vật liệu để sản xuất như vỉ nhựa, thuốc viên; 10 thùng giấy bạc; 1 bàn ép điện; 1 máy ép vỉ thuốc có 6 khuôn kèm theo; 1 máy dập thời hạn sử dụng thuốc; 1 máy sấy dùng sấy màng co vỉ thuốc; 1 máy cắt dùng để cắt vỉ thuốc...

Bước đầu Hoàng cho biết mua thuốc của một số công ty dược phẩm ở Việt Nam hoặc trôi nổi trên thị trường không rõ nguồn gốc, sau đó mang về "lên đời" thành thuốc ngoại nhập rồi tung ra bán. Hoàng chủ yếu "sản xuất" các loại thuốc giảm đau, điều trị thấp khớp, gout, tim mạch, tiểu đường... (Voltaren, Colchicine 1mg, Adalat retard...).

Cơ sở của Hoàng ra đời hơn 1 năm nay và hiện tại mỗi ngày trung bình "sản xuất" 200 hộp thuốc các loại (hộp/40 viên). Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.