Giấc ngủ tác động hành vi của trẻ

03/05/2009 19:27 GMT+7

Ngủ đủ giấc mỗi đêm có thể giúp giảm tính hiếu động thái quá và cách cư xử xấu ở trẻ. Đây là kết luận của các nhà khoa học thuộc Đại học Helsinki và Viện sức khỏe quốc gia (Phần Lan), theo hãng tin BBC.

Cuộc khảo sát ở 280 trẻ em khỏe mạnh từ 7 - 8 tuổi cho thấy một số trẻ thiếu ngủ dường như không có dấu hiệu mệt mỏi mà thay vào đó lại có cách hành xử xấu như ngỗ nghịch, quậy phá... Những trẻ ngủ ít hơn 8 tiếng/ngày là những em hiếu động nhất. Cũng theo các chuyên gia, ngủ đủ giấc có thể cải thiện hành vi ở trẻ khỏe mạnh và giảm các triệu chứng ở trẻ mắc chứng rối loạn tăng động kém tập trung (ADHD). 

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.